8 kẻ sát hại 3 cha con ra đầu thú

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thấy 2 con trai bị một nhóm thanh niên vây đánh, ông Lộ ra can ngăn liền bị nhóm thanh niên xông vào đánh hội đồng khiến ông Lộ chết tại chỗ, còn Vỹ và Ẩn bị thương nặng. Ngày 28/10, 8 trong số 9 đối tượng gây án đã ra đầu thú.

KTĐT - Thấy 2 con trai bị một nhóm thanh niên vây đánh, ông Lộ ra can ngăn liền bị nhóm thanh niên xông vào đánh hội đồng khiến ông Lộ chết tại chỗ, còn Vỹ và Ẩn bị thương nặng. Ngày 28/10, 8 trong số 9 đối tượng gây án đã ra đầu thú.

Tin từ Công an Lâm Đồng ngày 28/10, cho biết 8 trong 9 đối tượng đâm chém 3 cha con ông  Hoàng Ngọc Lộ ở số 40A, đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt vào sáng sớm 24/10 đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Đó là: Mai Ngọ (19 tuổi), Mai Phối (21 tuổi), Lê Thành Định (24 tuổi), Nguyễn Quảng (22 tuổi), Trần Dũng (22 tuổi), Huy Sơn (20 tuổi), Nguyễn Đông(18 tuổi) đã ra... Riêng đối tượng  Mai Cường - cầm đầu nhóm côn đồ còn lẩn trốn.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 8h ngày 24/10, nhóm của Mai Cường, đều ngụ tại Hương Trà, Thừa Thiên - Huế thuê nhà ở tại 70B Cao Thắng, phường 7, TP Đà Lạt đã dùng dao, gậy đánh 2 anh em thợ xây là Hoàng Ngọc Vỹ (33 tuổi) và Hoàng Ngọc Ẩn (31 tuổi) tại 40A Nguyễn Công Trứ.

Thấy Vỹ bị đánh, ông Hoàng Ngọc Lộ (62 tuổi) là cha của Vỹ và Ẩn chạy ra can ngăn liền bị nhóm thanh niên xông vào đánh hội đồng khiến ông Lộ chết tại chỗ, còn Vỹ và Ẩn bị thương nặng và được đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi gây án, cả nhóm côn đồ  đã đón xe ra Thừa Thiên - Huế lẩn  trốn. Hiện cơ quan Công an Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo pháp luật

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần