8 nhạc sĩ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa công bố danh sách hồ sơ dự kiến trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Trong lĩnh vực âm nhạc, có 8 nhạc sĩ được đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm: Chu Minh, Hoàng Hà, Thuận Yến, Nguyễn Trọng Bằng, Doãn Nho, Phạm Minh Tuấn, Đinh Ngọc Liên, Vũ Văn Ký.

Lĩnh vực điện ảnh có duy nhất một đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà làm phim Vũ Thị Lệ Mỹ và 24 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước. 3 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực sân khấu dành cho các tên tuổi gạo cội: Trần Đình Ngôn, Mịch Quang, Trần Bảng, 11 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước.

Lĩnh vực nhiếp ảnh và mỹ thuật có một hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh: Lương Nghĩa Dũng và Tạ Quang Bạo. Trong lĩnh vực múa có 6 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh: Ứng Duy Thịnh, Chu Thúy Quỳnh, Lê Ngọc Canh, Nguyễn Thị Hiển, Vũ Việt Cường, Đặng Hùng. Đáng chú ý, trong lĩnh vực văn học, 4 đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này đề là những tên tuổi nhà văn có nhiều cống hiến như: Nhà văn Thu Bồn, Nguyễn Xuân Thiều, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Trần Hữu Mai. Ngoài ra, nhà văn Bảo Ninh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Xuân Khánh… có tên trong danh sách 29 hồ sơ xét Giải thưởng Nhà nước ở lĩnh vực này.

Danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ VHTT&DL trong thời gian 15 ngày để lấy ý kiến Nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét.