8 xu hướng phát triển thị trường bất động sản Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

TS.Nguyễn Minh Phong - Ths.Dương Quỳnh Chi - Ths.Nguyễn Trần Minh Trí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội là Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và nơi tập trung dân cư lớn, cũng đã, đang và sẽ luôn là thị trường bất động sản lớn nhất nhì của Việt Nam do xu hướng tăng nhanh dân số, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng sống và sự giới hạn về quỹ đất của Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Những năm 2017 - 2020 và tiếp theo, thị trường bất động sản trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển cả bề rộng và bề sâu, mở rộng phạm vi, gia tăng quy mô, đa dạng hóa các sản phẩm, chuyên biệt hóa các phân khúc và  ngày càng mang tính có tổ chức, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn, hội tụ mọi nguồn vốn và thành phần kinh tế; đồng thời, cũng đòi hỏi nhận diện và khắc phục một số vấn đề mới nẩy sinh… để phát triển bền vững hơn.
Vừa qua, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp TP “Phát triển thị trường Bất động sản - Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội”.
Tại hội thảo TS.Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng-Phó Ban tuyên truyền lý luận-Báo Nhân Dân; Ths.Dương Quỳnh Chi - Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội; Ths.Nguyễn Trần Minh Trí - Viện Kinh tế &Chính trị thế giới-Viện HLKHXH Việt Nam đóng góp vào Hội thảo tham luận 8 xu hướng phát triển thị trường BĐS Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.
Mời quý độc giả xem toàn văn bài viết tại đây

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần