80 doanh nghiệp Hà Nội tìm cơ hội xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản, Hàn Quốc
Kinhtedothi - Chiều 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị Quảng bá, kết nối xuất khẩu nông sản sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhấn mạnh, mặc dù là Thủ đô nhưng Hà Nội có quy mô sản xuất nông nghiệp rất lớn; nhiều nông sản đặc trưng đã được xuất khẩu đi nhiều quốc gia.
Đặc biệt, trên địa bàn TP hiện có khoảng 250 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp hiện đang kết nối, tiêu thụ hầu hết các đặc sản vùng miền của cả nước, bao gồm cả tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.
Theo ông Tạ Văn Tường, hiện nay, Đảng và Nhà nước đang có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là tiền đề thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục phát triển.
Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Tạ Văn Tường mong muốn hội nghị sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ giữa các bộ ngành, Hà Nội và một số tỉnh thành, đặc biệt là các doanh nghiệp, để chia sẻ những cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu nông sản.
Quang cảnh hội nghị.
Thông qua hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kỳ vọng sẽ giúp giải quyết được 2 vấn đề cốt lõi của các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay; đó là điều kiện xuất khẩu và vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Ông Tạ Văn Tường cũng hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chia sẻ những thông tin về thị trường để các doanh nghiệp của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung có thể nắm bắt, để từ đó điều chỉnh sản xuất đáp ứng ngày một cao về chất lượng, hướng đến xuất khẩu sang hai quốc gia này.
Tại hội nghị, ông Đặng Văn Vĩnh - Phó Trưởng phòng Phát triển thị trường (Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) đã chia sẻ về tình hình xuất khẩu nông lâm sản và thuỷ sản Việt Nam; đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị dành cho các doanh nghiệp để tiếp cận thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.
Bà Phạm Thị Minh Hà, Bí thư thứ nhất Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã cập nhật một số quy định và nhu cầu thị trường, cũng như thị hiếu tiêu dùng của người dân tại Nhật Bản và Hàn Quốc để các doanh nghiệp Hà Nội cũng như các tỉnh thành nhận biết.
Cũng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đã tích cực trao đổi, thông tin về tiềm năng, thế mạnh; đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nông sản, hướng đến xuất khẩu sang hai thị trường tiêu chuẩn cao là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chuyển đổi số, tăng giá trị thương hiệu nông sản
Kinhtedothi - Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều xã, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn Hà Nội. Ứng dụng công nghệ số, bán hàng qua mạng xã hội, tham gia sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã mở ra hướng đi mới, giúp nông sản Thủ đô tăng giá trị thương hiệu.

Thúc đẩy hợp tác nông sản Việt - Trung
Kinhtedothi - Trong những năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại nông sản hàng đầu của Việt Nam. Việc duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp (DN) hai nước để giữ vững kim ngạch xuất khẩu là hết sức quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày một gay gắt hơn.

Thị trường nông sản ngày 22/11: gạo xuất khẩu biến động
Kinhtedothi - Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay ngày 22/11 tại thị trường trong nước ít biến động. Giá lúa gạo tương đối ổn định, gạo xuất khẩu biến động trái chiều, giao dịch mua bán bình ổn, giá vững.






