Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

85 năm Bác Hồ về nước - mốc son mở đầu những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Kinhtedothi - Chiều 12/1, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “85 năm Bác Hồ về nước (28/01/1941 – 28/01/2026) - Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm làm sâu sắc giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, đồng thời gắn kết việc bảo tồn di sản cách mạng với yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Tham dự hội thảo có bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T,Ư; TS Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; GS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh, TP, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội thảo.

Dấu mốc lịch sử soi sáng hiện tại và tương lai

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, đánh dấu tròn 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong nước. Đây là sự kiện mở ra bước ngoặt có ý nghĩa quyết định, đặt nền móng cho đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đặc biệt, hội thảo còn được đặt trong mạch nối lịch sử với mốc 80 năm những sự kiện trọng đại của năm 1946, khi nền độc lập non trẻ của Việt Nam được củng cố bằng Tổng tuyển cử toàn quốc, Hiến pháp đầu tiên và các hoạt động đối ngoại quan trọng. Những sự kiện này đã đặt nền móng pháp lý, thể chế cho sự phát triển lâu dài của quốc gia, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc nhìn lại sự kiện Bác Hồ về nước trong bối cảnh đó giúp làm rõ hơn tầm nhìn chiến lược, tư duy độc lập và bản lĩnh chính trị của Người trong việc kiến tạo con đường phát triển cho dân tộc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là mốc son của lịch sử cách mạng mà còn là khởi nguồn của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu, trao đổi tại hội thảo góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Đinh Thị Mai khẳng định, việc tổ chức hội thảo khoa học có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời đánh giá cao các tham luận đã tiếp cận đa chiều, làm rõ vai trò, dấu ấn và tác động to lớn của sự kiện Bác Hồ về nước – một điểm khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập của Việt Nam trong suốt 85 năm qua.

Tự hào truyền thống cách mạng quê hương Cao Bằng

Một nội dung xuyên suốt được khẳng định tại hội thảo là vai trò, vị thế đặc biệt của Cao Bằng đối với cách mạng Việt Nam. Ngày 28/1/1941, từ hang Pác Bó nơi biên cương Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho đường lối giải phóng dân tộc dựa trên tinh thần tự lực, tự cường. Tại đây, Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), đề ra chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh – những quyết sách có ý nghĩa bước ngoặt, góp phần trực tiếp dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh, đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, là điểm tựa vững chắc để địa phương không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Trải qua 85 năm, khắc ghi lời dạy và tấm gương đạo đức cách mạng của Người, Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên.

Từ một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, Cao Bằng đang tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và mở rộng đối ngoại. Song song với đó, tỉnh đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, lịch sử cách mạng, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó – một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã đóng góp to lớn về sức người, sức của, với hơn 8.000 người con anh dũng hy sinh. Những cống hiến đó đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh.

Sau 40 năm đổi mới, Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường để vượt qua những thách thức của một tỉnh miền núi biên giới, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Gắn với chủ đề hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất, bàn thảo nhiều giải pháp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển kinh tế – văn hóa của kỷ nguyên số. Đây được xem là hành động thiết thực nhằm củng cố lòng tin, sự đồng thuận của cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong toàn xã hội.

Tái hiện hình ảnh chân thực về 95 năm lịch sử cách mạng Việt Nam qua công nghệ số

Tái hiện hình ảnh chân thực về 95 năm lịch sử cách mạng Việt Nam qua công nghệ số

Toàn văn diễn văn của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Toàn văn diễn văn của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số

Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số

13 Jan, 03:58 PM

Kinhtedothi – Những ngày này, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang rộn ràng tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi (NCT) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để khẳng định vị thế, vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng cộng đồng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

12 Jan, 02:31 PM

Kinhtedothi - Sáng 12/1, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với công trình xây dựng Trường THPT Đỗ Mười. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng bằng những công trình thiết thực, phục vụ dân sinh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Hà Nội: triển khai khen thưởng chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể

Hà Nội: triển khai khen thưởng chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể

10 Jan, 03:32 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đề nghị Công đoàn các xã, phường; Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội; Công đoàn các Tổng Công ty; Công đoàn cơ sở trực thuộc gửi hồ sơ đề nghị xem xét tuyên dương chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc về Ban Công tác Công đoàn trước ngày 30/1/2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ