Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điểm danh ông bầu

KTĐT - Một năm trước, các ông bầu nô nức kéo về buổi lễ tổng kết giải để thể hiện sự bất bình trước cung cách điều hành bóng đá yếu kém của VFF. Thừa thắng xông lên, họ lật đổ VFF, giành lấy quyền tổ chức giải và hình thành nên Công ty VPF.

Một năm sau, người ta đang tự hỏi, những ông bầu nào sẽ xuất hiện ở buổi lễ tổng kết giải do chính VPF tổ chức? Ai đó bảo, ở một sự kiện do chính các ông bầu tổ chức thì đương nhiên họ sẽ phải có mặt. Rằng, hơn lúc nào hết, họ phải chứng tỏ sự ưu việt của BTC giải so với thời VFF còn cầm cương bóng đá.

Ấy vậy mà buổi lễ tổng kết giải này sẽ thưa vắng các ông bầu hơn một năm trước. Người lĩnh xướng của các ông bầu là Nguyễn Đức Kiên thì vướng vào vòng lao lý. Bầu Thắng, bầu Đức sẽ hiện diện nhưng đầu họ đang hướng về thị trường bất động sản chứ chẳng còn tâm sức đâu để theo đuổi cuộc đấu với VFF.

Và, người ta sẽ còn chứng kiến sự vắng mặt của bầu Thọ. Ông bầu vốn nhiều năm khuấy đảo thị trường chuyển nhượng nay đã biệt vô âm tín. Đội bóng đã được trả về cho TP. HCM nhưng không biết lãnh đạo có chấp nhận dang tay cứu vớt hay không? Rồi, bầu Kiên, người sẽ đến Hội nghị với khuôn mặt buồn u ám vì đội bóng TP. HCM của ông gần như chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

Giờ thì người ta sẽ hướng sang ông bầu trẻ là Hoàng Mạnh Trường và Nguyễn Đức Thụy. Nghe nói họ vẫn còn mạnh lắm và cam kết đồng hành với bóng đá. Nhưng, có một chi tiết mà ít người biết đến là đến giờ, hai ông bầu này vẫn chưa trả hết tiền lương thưởng cho cầu thủ. Kế hoạch chi tiêu cho mùa giải mới vẫn còn bị treo. Thế nên, vào một buổi chiều không đẹp trời nào đó, hai ông bầu vốn nổi tiếng là đỏng đảnh này tuyên bố nghỉ chơi bóng đá nữa thì cũng chẳng có gì là bất ngờ.

Ở tổng kết giải, đếm xem bao ông bầu sẽ có mặt và thể hiện diện mạo ra sao cũng là điều nên làm. Và nếu muốn có một giới hạn an toàn cho nền bóng đá thì tốt nhất VFF, VPF phải ngồi lại cùng các ông bầu, tìm hiểu xem họ có đủ sức chơi bóng đá nữa hay không? Điều này có lẽ hợp lý và cần thiết hơn cho đại cục thay vì ngồi đó mà tâng công nhau và vẽ lên bức tranh mầu hồng không thực tế về tương lai.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ