70 năm giải phóng Thủ đô

90% người dân "bằng lòng" với an toàn thực phẩm VN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là con số “giật mình” tại cuộc khảo sát của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

KTĐT - Đó là con số “giật mình” tại cuộc khảo sát của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khảo sát này được tiến hành tại Hải Phòng, Lào Cai và Nam Định với sự tham gia của gần 1200/1300 người dự kiến.

Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, có tới trên 90% người dân biết hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); 90% xác định được 4 nhóm cơ quan xử lý hanh vi vi phạm VSATTP.

Nhưng chỉ có 10% phản ánh và đấu tranh với các hành vi VSATTP.

Có nhiều nguyên nhân khiến cho người dân ngại lên tiếng như: Không thấy có lợi ích gì hoặc đã góp ý nhiều lần nhưng không có thông tin phản hồi; một số khác thì gặp khó khăn khi phải đi tìm cơ quan chức năng để phản ánh.

“Hình thức đấu tranh này không những ít có tác dụng sâu rộng mà còn ít nhiều góp phần tiếp tay cho các cơ sở vi phạm tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm đó”, bà Bình cho hay.

Cũng theo bà Bình, ban đầu người dân rất sẵn sàng, chủ động phản ánh, đấu tranh với các vi phạm, nhưng do khó khăn trong việc tìm cơ quan để phản ánh nên họ lại thôi.

Báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng đưa ra 7 khuyến nghị cho Chính phủ, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, cụ thể, Chính phủ cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về VSATTP.