Á hậu Hoàng Oanh vận động 210 phần quà cho trẻ mồ côi, chất độc da cam

Như Hương - Ảnh: Toàn Thiên Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh tổ chức một hoạt động thiện nguyện với tên gọi “Hành trình hạnh phúc”.

Đây là chương trình do Hoàng Oanh và một số người bạn thân thiết cùng đề xướng. Đối tượng của chương trình hướng đến những trẻ em không may mắn. Theo đó, chuyến đi đầu tiên của Hoàng Oanh đến với hai địa điểm trao quà: mái ấm Tâm Đức thuộc quận 4, TP Hồ Chí Minh và huyện biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - chiến trường xưa ác liệt.
 
Tại điểm mái ấm Tâm Đức, Hoàng Oanh đã trao 70 phần quà gồm sữa, bánh ngọt, tã giấy và tiền mặt cho các bé. Do mái ấm nằm gần trung tâm TP Hồ Chí Minh, cô còn dắt theo một chú hề làm ảo thuật. Sự xuất hiện của anh hề này khiến các em thích thú.
 
Sau đó, Hoàng Oanh tiếp tục di chuyển đến huyện biên giới Tân Biên, cách TP Hồ Chí Minh hơn ba giờ đồng hồ chạy xe. Bố của Hoàng Oanh cũng dành thời gian đồng hành cùng con gái trên hành trình ý nghĩa. Hành lý của Á hậu Hoàng Oanh là 140 phần quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam. Cũng như địa điểm trước, những nhu yếu phẩm như sữa, đường, mì, dầu ăn đã được gửi đến ban vận hành trung tâm. Riêng các em nhỏ được đoàn từ thiện của Hoàng Oanh dành tặng cho những bao lì xì.
 
Tại địa điểm từ thiện thứ hai, Hoàng Oanh tổ chức các hoạt động giao lưu thân tình. Cô tự tổ chức các trò chơi tập thể và quản trò nhằm tạo không khí tươi vui. Các em nhỏ và bà con sống trong khu vực đều rất quý mến Á hậu. Sở dĩ, Hoàng Oanh quen thuộc với họ qua chương trình "60 Giây" và các bộ phim truyền hình ăn khách như “Cha rơi”, “Hồn đá”,...
 
Với 210 phần quà, Hoàng Oanh cho biết chương trình đã vượt chỉ tiêu mong đợi ban đầu. Tổng giá trị vận động đến từ nguồn đóng góp của Hoàng Oanh, các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè và mạnh thường quân. Chỉ với chặng đường đầu tiên, “Hành trình hạnh phúc” đã tạo được biết bao niềm vui cho hàng trăm trẻ em. Hoàng Oanh hi vọng có thể tiếp tục mở rộng chương trình nhằm nâng cao điều kiện sống cho nhiều trẻ em hơn, đặc biệt là các em nhỏ tại vùng sâu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần