Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Á hậu Phạm Thị Cúc: Người đẹp xứ Thanh “nặng tình” với tà áo dài dân tộc

Kinhtedothi - Có lẽ cũng bởi là một cô giáo, thế nên Á hậu Doanh nhân Phạm Thị Cúc cũng yêu chiếc áo dài như chính hơi thở của mình. Từ niềm đam mê cháy bỏng, Á hậu Phạm Thị Cúc hiện tại còn sở hữu thương hiệu áo dài xứ Thanh Cqueen.
Thấu hiểu sâu sắc về những giá trị truyền thống qua trang phục, cô giáo xứ Thanh đã phát huy mạnh mẽ nghề tay trái, kinh doanh về lĩnh vực áo dài vừa thỏa mãn niềm đam mê được khoác trên mình tà áo dân tộc, không những thế chị mong muốn nhiều phụ nữ Việt thêm quyến rũ, thêm duyên dáng với chiếc áo mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam.
 
Với Á hậu Phạm Thị Cúc, chiếc áo dài ngoài ý nghĩa là một trang phục, còn thể hiện giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Cảm giác của sự tự hào khi chị khoác chiếc áo dài đã lan tỏa nhiều nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Và cũng chính từ đó, danh xưng Hoa hậu Áo dài cũng thật phù hợp với cô giáo xứ Thanh Phạm Thị Cúc.
Áo dài CQueen lấy cảm hứng từ sự mộc mạc, từ chất liệu đến họa tiết đều được điểm xuyết nhẹ nhàng, tạo nét duyên dáng ngọt ngào cho các chị em phụ nữ.
 
Từ bao đời nay, chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt, đó là trang phục không thể thiếu trong trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc. Vì thế áo dài luôn là trang phục mà Hoa hậu Áo dài Phạm Thị Cúc không thể thiếu trong các sự kiện mà chị tham gia.
Theo chia sẻ của chị Phạm Thị Cúc: “Có rất nhiều lý do tôi yêu chiếc áo dài Việt Nam, bởi áo dài thể hiện sự kín đáo, duyên dáng và gợi cảm, nó trở thành niềm kiêu hãnh của người phụ nữ Việt. Áo dài đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt hoặc trong những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày tết, lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi hoa hậu.
 

Khi tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó hoặc xuất hiện trên truyền hình, Áo dài luôn là trang phục được lựa chọn đầu tiên vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Chính vì thế tôi muốn các chị em cũng trở nên quyến rũ hơn, đằm thắm hơn trong mỗi sản phẩm mà thương hiệu CQueen đem đến.”

Sau hơn 2 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á, cô giáo Phạm Thị Cúc đã sử dụng vẻ đẹp, sự quyến rũ và tài năng của mình một cách tinh tế giúp cho công việc và làm những điều tích cực hơn cho gia đình, xã hội. Chị đại diện cho mẫu người phụ nữ hiện đại, tự tin và bản lĩnh, quyết đoán, dám bước ra khỏi lối mòn của chính mình để chạm tay vào đỉnh vinh quang.

 
Liên tục gặt hái nhiều thành công, tỏa sáng tại nhiều chương trình, được vinh danh Top 10 Nữ doanh nhân Sắc Tâm Tài năm 2018; là một trong 15 nữ doanh nhân trí thức được trao Cúp Sen Vàng Đất Việt 2018. Hình ảnh một cô giáo trường làng đã tỏa sáng, chạm vào chiếc vương miện danh giá trên đấu trường nhan sắc lớn của doanh nhân Phạm Thị Cúc đã tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực cho phụ nữ.
Á hậu Phạm Thị Cúc ngồi “ghế nóng” tại sự kiện Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2021

Thành công của Á hậu Phạm Thị Cúc thực sự là người “mở lối” không lẫn vào đâu được nơi thị trấn Vạn Hà của xứ Thanh “địa linh nhân kiệt”. Và chị chính là một tấm gương đầy cảm hứng cho các nữ doanh nhân tham gia cuộc thi nhan sắc.
 
Cuộc sống ngày càng phát triển và luôn đổi thay từng ngày, nhu cầu và phong cách thời trang cũng thay đổi theo thời gian, thế nhưng áo dài vẫn sẽ là trang phục mang linh hồn của dân tộc cũng như hình ảnh hiền dịu thướt tha của người con gái Việt. Hoa hậu Áo dài Phạm Thị Cúc mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng với tà áo dài, để nó luôn là nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ