ADB cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hỗ  trợ của ADB về tài trợ vốn, tư vấn chính sách, đặc biệt là việc đến nay ADB đã cam kết tài trợ cho Việt Nam hơn 13 tỷ USD, góp phần hỗ trợ tích cực công tác giảm nghèo của Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của ADB trong phát triển kinh tế - xã hội, sẽ bố trí vốn đối ứng để giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn vay của ADB.

Kinhtedothi - Chiều 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hỗ  trợ của ADB về tài trợ vốn, tư vấn chính sách, đặc biệt là việc đến nay ADB đã cam kết tài trợ cho Việt Nam hơn 13 tỷ USD, góp phần hỗ trợ tích cực công tác giảm nghèo của Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của ADB trong phát triển kinh tế - xã hội, sẽ bố trí vốn đối ứng để giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn vay của ADB.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng   Phát triển châu Á (ADB).	Ảnh: Đức Tám
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: Đức Tám

Đánh giá cao thiện chí hợp tác của Chính phủ Việt Nam với ADB, ông Nakao khẳng định, ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phát triển cơ sở  hạ tầng, đặc biệt là  hạ tầng giao thông, năng lượng, y tế… cũng như hỗ trợ Việt Nam trong cải cách doanh nghiệp Nhà nước. Trước đó, trong các diễn đàn tài chính khu vực và quốc tế, trong các bản dự báo về tình hình kinh tế, ADB nói chung và ông Nakao nói riêng đã có những nhận định lạc quan về triển vọng của kinh tế Việt Nam trong năm 2014.

Chủ tịch ADB nhận định, nếu như những năm trước tỷ lệ dự trữ ngoại hối của Việt Nam giảm thấp, tăng trưởng tín dụng cao thì nay đã cơ bản giải quyết được vấn đề đô la hóa, dự trữ ngoại hối đã tăng đáng kể. Đặc biệt, những tiến bộ trong việc tái cơ cấu ngân hàng, xử lý nợ xấu sẽ góp phần cải thiện lòng tin của doanh nghiệp và cùng với các biện pháp kích thích tài khóa sẽ tạo động lực cải thiện hoạt động tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng GDP. Quá trình áp dụng các chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt đã giúp năm thứ 3 liên tiếp, Việt Nam giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó, ADB đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng nhẹ trong năm 2014. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ tăng trưởng khả quan trong năm 2014, ông Nakao cho biết, Việt Nam phải cải thiện năng lực cạnh tranh, phát triển năng lực thể chế, tăng cườn tính minh bạch và tăng cường quản trị.

 
Kể từ khi nối lại hoạt động tại Việt Nam vào năm 1993, đến nay, ADB đã cung cấp, hỗ trợ hơn 13 tỷ USD cho Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.