Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

ADB cảnh báo "bẫy thu nhập trung bình"

Kinhtedothi - Theo ADB, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka và Pakistan nằm trong số các quốc gia châu Á chủ yếu dựa vào nông nghiệp trong phát triển kinh tế và đã không tiến hành công nghiệp hóa trong lĩnh vực dịch vụ.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa lên tiếng cảnh báo rằng các nền kinh tế châu Á khao khát tăng trưởng mà bỏ qua giai đoạn công nghiệp hóa trong lúc chuyển trọng tâm phát triển và muốn nhảy vọt từ nông nghiệp sang dịch vụ có thể rơi vào "bẫy thu nhập trung bình."

 
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Nhà kinh tế trưởng của ADB, Changyong Rhee, khuyến nghị các nền kinh tế thu nhập thấp trong khu vực nên tập trung vào phát triển các ngành chế tạo để (đổi lại) có thể tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao và nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp. 

Theo nhà kinh tế Rhee, hiện phần lớn các nền kinh tế châu Á đang chuyển hướng trực tiếp từ ngành nông nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ, bỏ qua công nghiệp hóa. Tuy nhiên, trong lịch sử, gần như không có một quốc gia nào trở thành nước có thu nhập cao nào mà không tiến hành công nghiệp hóa ở một mức độ đáng kể.

Ông Rhee cho biết nghiên cứu mà ADB thực hiện đối với 100 quốc gia đã cho thấy, ở các nền kinh tế vươn lên được thang bậc thu nhập cao với thu nhập bình quân đầu người trên 15.000 USD, lĩnh vực chế tạo đóng góp ít nhất 18% GDP và tổng số việc làm được tạo ra trong một thời kỳ dài. Nếu không đạt đến ngưỡng này, một quốc gia sẽ khó có thể tránh được "bẫy thu nhập trung bình."

Theo ADB, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka và Pakistan nằm trong số các quốc gia châu Á chủ yếu dựa vào nông nghiệp trong phát triển kinh tế và đã không tiến hành công nghiệp hóa trong lĩnh vực dịch vụ. 

Các nước này chỉ tạo được việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chất lượng thấp do thiếu ngành chế tạo trọng yếu. Nếu không có ngành này, một quốc gia sẽ không dễ phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như pháp lý hay công nghệ thông tin.

Nghiên cứu của ADB chỉ ra rằng ngành nông nghiệp chiếm chỉ 10,9% tổng GDP của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Trung Á tới các quốc đảo ở Thái Bình Dương, không tính Nhật Bản, song lại giải quyết tới 42,8 nhu cầu việc làm ở khu vực này.

Hồi tháng Bảy, ADB đã hạ dự báo tăng trưởng của châu Á từ 6,6% xuống 6,3%, do tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ