AFC đánh giá cao khả năng vô địch của U23 Việt Nam

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thềm VCK U23 châu Á 2020, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có loạt bài viết giới thiệu các đội tuyển dự giải.

Trong đó, bảng D nhận được nhiều sự chú ý với sự góp mặt của đương kim á quân U23 Việt Nam, U23 Jordan, U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên.

"Đương kim á quân U23 Việt Nam, U23 Jordan - đội từng đoạt hạng 3 năm 2013 cùng U23 Triều Tiên, U23 UAE tranh 2 vé vào tứ kết và xa hơn là vinh quang ở giải đấu dành cho lứa U23", trích đoạn bài giới thiệu bảng D trên trang chủ AFC. Nhận định về U23 Việt Nam, AFC cho rằng dàn hảo thủ từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn là yếu tố giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tự tin tái lập kỳ tích 2 năm trước, thậm chí vô địch:

 

"12 tháng sau khi giúp ĐTQG Việt Nam đánh bại Jordan để lọt vào tứ kết Asian Cup, HLV Park Hang Seo tái ngộ chính đối thủ này ở cấp độ U23. "Rồng vàng" từng thất bại trước Uzbekistan trong trận chung kết năm 2018 nhưng vô cùng lạc quan vào cơ hội tiến xa hơn (ám chỉ ngôi vô địch) ở giải đấu trên đất Thái Lan.

Nguyễn Quang Hải vẫn là hạt nhân trong tham vọng của U23 Việt Nam, bên cạnh 6 cầu thủ từng dự Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 (hoặc cả 2 giải đấu). Điều đó là đủ để họ tự tin dù thiếu vắng Đoàn Văn Hậu".

Đáng chú ý, AFC có chút nhầm lẫn về trường hợp của Trần Đình Trọng khi cho rằng trung vệ 22 tuổi là sự vắng mặt đáng tiếc bên phía U23 Việt Nam. Trên thực tế, trung vệ sinh năm 1997 vắng mặt trong danh sách sơ bộ nhưng được HLV Park Hang Seo giữ lại vào phút chót. Điều đó cũng cho thấy chiêu "tung hỏa mù" của thầy Park phần nào gây bất ngờ với dư luận.

Bên cạnh U23 Việt Nam, AFC cũng đánh giá cao các đối thủ còn lại: U23 Triều Tiên đạt thành tích ấn tượng ở vòng loại, U23 Jordan sở hữu 2 siêu sao chơi bóng ở châu Âu, còn U23 UAE có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia. "U23 Triều Tiên là 1 trong 10 đội tham dự đầy đủ 4 VCK U23 châu Á. Ở vòng loại, họ giành 7 điểm, đứng đầu bảng và chỉ lọt lưới 1 bàn. U23 Jordan được kỳ vọng tái lập thành tích đoạt hạng 3 cách đây 6 năm nhờ sở hữu lứa thế hệ vàng: HLV Ahmed Abdulqadir - người từng giúp nền bóng đá nước này dự U20 World Cup 2007, Omar Hani và Musa Al Tamaari - 2 siêu sao khoác áo CLB nổi tiếng APOEL (đảo Síp).

U23 UAE là một trong những đội tuyển dày dạn kinh nghiệm nhất giải. Họ mang tới Thái Lan nhiều cầu thủ vừa tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (Khalifa Al Hammadi, Ali Saleh, Jassim Yaqoob), AFC Champions League (Mohammed Al Shamsi) và được HLV người Ba Lan Maciej Skorza dẫn dắt".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần