AFC sẽ xử phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - LĐBĐ châu Á đã quyết định vào cuộc để điều tra vụ hooligan Malaysia tấn công các CĐV Việt Nam ở lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2014. Thông tin này đã được ông Datuk Azzuddin Ahmad, Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á tiết lộ.

Những động thái đầu tiên, LĐBĐ Đông Nam Á đã có những yêu cầu buộc phía LĐBĐ Malaysia phải giải trình cặn kẽ về vụ việc. Phía Malaysia cũng đã làm việc tích cực trong những ngày qua. 
AFC sẽ xử phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia - Ảnh 1
LĐBĐ Malaysia cũng đã bị phạt số tiền lên tới 10.000 USD sau khi CĐV của họ có những hành động quá khích trong trận giao hữu với tuyển Philippines. Phía LĐBĐ Malaysia mới đây cũng buộc phải đưa ra cam kết tăng cường an ninh tối đa tại sân Bukit Jalil vào ngày 20/12 khi ĐTQG nước này gặp Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup.

Bên cạnh đó, cảnh sát Malaysia đã quyết định mở rộng thời hạn tạm giam đối với 9 kẻ bị tình nghi đánh CĐV Việt Nam vừa bị bắt hôm 12/12. Trong số này, có 5 kẻ bị tạm giam thêm đến ngày 18/12, 4 kẻ còn lại phải ở nhà giam đến ngày 17/12. Những kẻ gây rối này nhiều khả năng sẽ bị truy tố theo điều 147 của bang Selangor về hành vi gây bạo động.