AFF Cup 2022: Xu thế sử dụng cầu thủ nhập tịch

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trừ Việt Nam, các nước trong khu vực đều có xu thế sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch để tăng thêm sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia 2 cầu thủ, Malaysia 2 và Singapore 1, đều đóng vai trò trụ cột của các đội tuyển.

Tại AFF Cup 2022 lần này, theo thống kê có 5 cầu thủ nhập tịch và 20 cầu thủ 2 dòng máu đủ điều kiện để tham gia đội tuyển quốc gia.

Như vậy, tại bảng B các thầy, trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu với 3 cầu thủ nhập tịch thi đấu cho Malaysia và Singapore. Trong đó, Song Ui-young là cầu thủ gốc Hàn Quốc 29 tuổi, đã tham gia giải VĐQG Singapore 24 trận, ghi được 13 bàn thắng.

Malaysia gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự khi 12 cầu thủ, trong đó có 11 người đến từ CLB Johor Darul Ta'zim từ chối lên tuyển.

Nhưng trong đội hình của ông Kim Pan Gon vẫn còn một số gương mặt đáng chú ý như Safawi Rasid, Lee Tuck (quốc tịch Anh) hay tiền đạo nhập tịch Argentina - Sergio Aguero. Indonesia cũng ưa dùng cầu thủ nhập tịch bởi lối chơi đòi hỏi nhiều về yếu tố thể hình và thể lực. Do đó, họ đã triệu tập những Marc Klok (Hà Lan) và tiền đạo Ilija Spasojevic (Montenegro), người đã đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng ở cả giải vô địch quốc gia Indonesia lẫn Malaysia.

Philippines là đội có 8 cầu thủ nhập tịch. Ảnh AFC
Philippines là đội có 8 cầu thủ nhập tịch. Ảnh AFC

Ngoài ra, các đội bóng khu vực Đông Nam Á còn thích sử dụng cầu thủ có gốc gác quê hương. Nhiều nhất phải kể đến Philippines là đội có 8 cầu thủ nhập tịch, Malaysia 6 cầu thủ, Singapore 3 cầu thủ, Việt Nam, Campuchia, Indonesia mỗi đội có 1 cầu thủ. Thầy Park hoàn toàn tin tưởng vào thủ môn Đặng Văn Lâm, người có 2 dòng máu Nga-Việt.

Nòng cốt của tuyển quốc gia Philippines là những cầu thủ lai, có bố hoặc mẹ là người Philippines. Họ có một chân sút ngoại nhập Gerrit Holtmann 27 tuổi (có quốc tịch Đức), đang thi đấu cho VfL Bochum, nhưng không thể trở về vì AFF Cup không nằm trong hệ thống của FIFA. Đây là cầu thủ có giá 7 triệu USD, đắt nhất trên thị trường chuyển nhượng các đội tuyển quốc gia khu vực.

Trung vệ Jordi Amat, anh có bà người Indonesia và mới được cấp quyền công dân Indonesia hồi tháng 11 năm nay và trở thành trụ cột của đội tuyển.

Singapore có nhiều cầu thủ lai, nổi bật nhất là anh em nhà Fandi (quốc tịch Nam Phi) và Ryhan Stewart, có bố là người xứ Wales.

Malaysia có ba cái tên mang trong mình hai dòng máu, đó là Stuart Wilkin (Anh-Malaysia), tiền vệ Brendan Gan (Australia-Malaysia) và tiền đạo Darren Lok (Anh-Malaysia). Đây hứa hẹn sẽ là những cái tên chủ chốt trong chiến dịch tranh ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 lần này của HLV Kim Pan-gon. 

Chúng ta hãy chờ xem liệu những sự bổ sung lực lượng của các đội tuyển này có làm khó dễ cho Thái Lan và Việt Nam hay không?.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần