AFF Cup 2024 đổi tên gọi, tổ chức bốc thăm chia bảng tại Hà Nội

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) 2024 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21/5.

Theo đó, Ban tổ chức đã công bố đổi tên, logo và bộ nhận diện thương hiệu cho giải đấu năm nay. Cụ thể, tên gọi của giải AFF Mitsubishi Electric Cup được đổi thành ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (ASEAN Cup 2024)

Giải đấu lần thứ 15 của bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 21/12, với sự tham dự của 10 đội bóng. Trong đó, bộ nhận diện mới của giải đấu năm nay được công bố là một chiếc cúp với biểu tượng 5 hạt gạo giao nhau với các màu sắc.

Bộ nhận diện mới của AFF Cup 2024.
Bộ nhận diện mới của AFF Cup 2024.

Logo mới của giải đấu được thiết kế theo 5 màu sắc chung. Đó là màu các lá cờ khác nhau của các quốc gia ASEAN, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó của 12 hiệp hội thành viên AFF.

Ngoài việc công bố bộ nhận diện và logo mới, AFF cũng công bố thời gian diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu vào ngày 21/5 tới tại Hà Nội.

Hiện tại, tuyển Thái Lan đang là nhà ĐKVĐ của giải sau khi đánh bại tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022. Theo như qui định, tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ là hai hạt giống số một của giải, không nằm chung bảng với nhau.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 3 chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 3 chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tuyển Việt Nam hiện tại do HLV Philippe Troussier dẫn dắt, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao chỉ tiêu có huy chương tại giải năm nay.

Trước khi tham dự ASEAN Cup 2024 vào cuối năm, tuyển Việt Nam còn có nhiệm vụ khó khăn hơn trong tháng 3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với  2 trận đấu gặp tuyển Indonesia. Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 12/3 tại Hà Nội, sau khi lượt đi V-League 2023/2024 kết thúc.