Afghanistan: Dân thường thương vong tăng cao nhất kể từ 2009

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Con số dân thường thương vong trong cuộc chiến ở Afghanistan với nhóm khủng bố Taliban đã gia tăng trong năm ngoái, trong đó, có nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, một báo cáo của Liên Hợp quốc (LHQ) cho biết vào 14/2.

Theo LHQ, năm 2015 là năm Afghanistan có số thương vong dân sự cao nhất kể từ năm 2009. Cũng theo báo cáo này, 10% trong số thương vong là phụ nữ, trong khi trẻ em chiếm 25%.
Lực lượng an ninh điều tra vụ đánh bom tại Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.
Lực lượng an ninh điều tra vụ đánh bom tại Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.
Tổng cộng, 11.002 người dân Afghanistan đã thương vong trong năm 2015. Trong đó, 3.545 thường dân đã bị thiệt mạng và 7.457 người khác bị thương trong năm 2015 vì chiến tranh.
Báo cáo nhấn mạnh các cuộc tấn công quy mô lớn ở thủ đô Kabul, đặc biệt là vụ tấn công liều chết vào ngày 7/8 năm ngoái khiến 355 người thương vong dân sự, trong đó có 43 người chết và 312 người bị thương. Đây là con số thương vong cao nhất của dân thường kể từ năm 2009. Bên cạnh đó, cuộc tấn công của Taliban vào thành phố miền bắc Kunduz, vào ngày 28/9/2015 cũng gây ra thương vong lớn, với 493 dân thường thiệt mạng và 1.392 người bị thương.

Báo cáo cũng chỉ ra, các cuộc xung đột giữa các bên là nguyên nhân hàng đầu của thương vong dân sự ở Afghanistan. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất là nhóm khủng bố Taliban, là nguyên nhân gây ra 17% thương vong.