Afghanistan rúng động vì sự tấn công của Taliban

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tình hình tại Afghanistan ngày 15/4 đang diễn biến phức tạp sau khi vụ nổ bom tự sát tại khu vực trung tâm của thủ đô Kabul đã mở màn cho một cuộc tấn công mà phe Taliban cho biết đã được chuẩn bị từ nhiều tháng nay.

Hàng chục vụ nổ rocket tại 3 khu vực trọng yếu là các tòa nhà của Chính phủ, khu ngoại giao và trụ sở của NATO. Đại sứ quán Nhật Bản, Anh, Mỹ, Đức đã bị tấn công bằng tên lửa, súng hạng nặng. Hiện vẫn chưa có con số thống kê chính xác về tình hình thương vong. Đến đầu giờ chiều (giờ địa phương), các cuộc đấu súng giữa lực lượng Chính phủ và các kẻ tấn công vẫn diễn ra trên các đường phố của Kabul trong khi các cuộc tấn công liều chết đã bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh Logar, Paktia, và Jalalabad.