Afghanistan thẩm tra 100% phiếu bầu Tổng thống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất đồng liên quan tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vòng hai diễn ra hôm 14/6 đã được giải quyết với việc 100% phiếu bầu tại vòng hai sẽ được thẩm tra.

Hai ứng cử viên Tổng thống là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đã nhất trí thẩm tra tất cả các lá phiếu và tuân thủ kết quả thẩm tra. Tiến trình thẩm tra sẽ phải mất vài tuần, do đó, lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới, dự kiến diễn ra vào ngày 2/8 tới, có thể sẽ bị lui lại và Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai đã chấp thuận điều này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần