Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Afghanistan: Trẻ em gái được tới trường, vẫn chưa hết lo âu

Kinhtedothi - Taliban cho biết họ sẽ áp dụng trở lại các chính sách khắc nghiệt của 20 năm trước - bao gồm cả lệnh cấm phụ nữ tới trường.
Một bộ phận các trẻ em gái Afghanistan ở cấp tiểu học đã được đi học trở lại với các lớp học phân biệt giới tính diễn ra hôm 18/9, tuy nhiên những nữ sinh lớn hơn ở cấp trung học cơ sở vẫn đang lo lắng do chưa rõ khi nào sẽ được tiếp tục đến trường.
 Một bé gái tại trường học ở Afghanistan. Ảnh: Reuters. 
Hầu hết các trường học ở thủ đô Kabul đã đóng cửa kể từ khi Taliban kiểm soát thành phố chỉ hơn một tháng trước.
Taliban cho biết họ sẽ không quay lại các chính sách khắc nghiệt của 20 năm trước - bao gồm cả lệnh cấm phụ nữ đi học – điều từng xảy ra khi tổ chức này kiểm soát Afghanistan trong giai đoạn 1996 - 2001.
Hiện chính quyền Taliban cam kết sẽ cho phụ nữ được học tập – nhưng trong các lớp học tách biệt nam nữ.
Nazife, giáo viên tại một trường tư thục ở Kabul, nơi có các lớp học hỗn hợp trước khi Taliban tiếp quản, cho biết họ đã thực hiện các thay đổi để mở cửa trở lại.
Cô giáo này cho biết: “Con gái học vào buổi sáng và con trai học vào buổi chiều. "Giáo viên nam dạy nam sinh và giáo viên nữ dạy học nữ."
Tuy nhiên, việc dạy học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở diễn ra khác nhau. Hôm 17/9, Bộ Giáo dục cho biết các trường trung học nam sinh sẽ sớm mở cửa trở lại, nhưng không đề cập đến nữ sinh.
Hadis Rezaei – một giáo viên chịu trách nhiệm lớp nữ sinh  của trường cho biết: “Tinh thần của các em bị xuống dốc và vẫn đang chờ thông báo của chính phủ để có thể tiếp tục học tập”.
Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid nói với Hãng thông tấn Bakhtar địa phương hôm 18/9 rằng đang triển khai các bước chuẩn bị để nữ sinh sớm quay trở lại trường học, tuy nhiên không đề cập đến thời điểm cụ thể. "Việc giáo dục trẻ em gái giúp định hình cả một thế hệ. Đối với các em trai, quá trình giáo dục có thể ảnh hưởng đến một gia đình, nhưng với các em gái, điều đó ảnh hưởng đến cả xã hội", hiệu trưởng của trường, Mohammadreza cho biết.
"Chúng tôi đang theo sát các diễn biến để đảm bảo các nữ sinh có thể tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình học”, hiệu trưởng cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ