Ai cầm lái siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn?

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện bên cạnh ôtô Ferrari 488 gây tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu tài xế chiếc xe được ghi nhận là anh Hoàng Bằng Việt (sinh năm 1997).

Liên quan vụ tai nạn giữa xe Ferrari 488 và xe máy làm một người chết tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), diễn ra vào rạng sáng ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã tiếp nhận xử lý vụ việc.

Sáng cùng ngày, hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện bên cạnh ôtô Ferrari 488 được lan truyền trên mạng xã hội. Một số hình ảnh còn cho thấy người này ngồi trên ghế lái của chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT TP Hà Nội), khi cán bộ tiếp nhận hiện trường, qua khai thác lời khai ban đầu từ cô gái, tài xế chiếc xe được ghi nhận là anh anh Hoàng Bằng Việt (sinh năm 1997). 

Ai cầm lái siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn? - Ảnh 1
Xuất hiện hình ảnh cô gái ngồi trên ghế lái tại hiện trường vụ tai nạn. 

Thời điểm này người đàn ông trên không có mặt ở hiện trường còn người phụ nữ khai nhận là ngồi cùng trên xe chứ không cầm lái.

Nguyên nhân vụ việc và tài xế cầm lái chiếc siêu xe sẽ được lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội làm rõ.

Trước đó, như Giaothonghanoi đã đưa tin khoảng 3h45 ngày 31/10, xe Ferrari 488 màu đỏ đi trên đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ôtô này xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 29T1 do ông Lê Đình Hới (sinh năm 1964, ở Phú Lương, Hà Đông) điều khiển. Xe máy đi cùng chiều phía trước ôtô.

CSGT cho hay vụ tai nạn khiến ông Hới tử vong tại chỗ. Xe Ferrari nát đầu còn chiếc xe máy biến dạng, đổ giữa đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần