Ai Cập: Bộ trưởng Nông nghiệp từ chức vì cáo buộc tham nhũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo cơ quan tư pháp Ai Cập, ông Salah El Din Mahmoud Helal – Bộ trưởng Nông nghiệp nước này đã phải từ chức hôm 7/9 do cáo buộc tham nhũng.

Cụ thể, ông Helal đã phải rời nhiệm sở và đối mặt với cuộc điều tra vì nghi nhận hối lộ để cấp giấy phép sử dụng đất đai nông nghiệp.
Ai Cập: Bộ trưởng Nông nghiệp từ chức vì cáo buộc tham nhũng - Ảnh 1
Ai Cập là nước Ả rập nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Vì vậy, chính phủ nước này đã bắt tay tiến hành các cải cách nhằm dập tắt bất ổn kinh tế kể từ sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011. Tuy nhiên, gần đây, những nỗ lực cải cách nông nghiệp đã có nhiều hỗn loạn.

Trước đó, trong tháng 7, bộ trưởng Helal đã cấm nhập khẩu sợi bông để đẩy mạnh sản xuất nội địa do sản lượng “vàng trắng” liên tục giảm trong những năm gần đây.