Ai Cập: Quốc hội họp phiên đầu tiên vào 10/1

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bổ nhiệm 28 nghị sỹ Quốc hội, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi đã kêu gọi cơ quan lập pháp tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 10/1.

Do tác động của cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khởi phát từ Phong trào nổi dậy Mùa xuân A rập năm 2011 dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak, quốc gia Bắc Phi đã không có Cơ quan lập pháp từ năm 2012.
Ai Cập: Quốc hội họp phiên đầu tiên vào 10/1 - Ảnh 1
Giữa tháng 10 năm ngoái, tiến trình bầu cử Quốc hội mới tại Ai Cập bắt đầu được tổ chức vào kéo dài đúng 2 tháng, gồm cả các cuộc bỏ phiếu bổ sung.
Theo Luật bầu cử Quốc hội mới, Cơ quan lập pháp mới của Ai Cập có tổng cộng 596 thành viên, trong đó 568 nghị sỹ được lựa chọn qua bầu cử dân chủ, 28 nghị sỹ do Tổng thống chỉ định.

Nếu cơ quan lập pháp họp phiên đầu tiên vào 10/1 tới, đây sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm hoàn tất giai đoạn cuối cùng trong tiến trình chuyển tiếp chính trị do quân đội Ai Cập công bố đầu tháng 7/2013 sau quyết định đình chỉ Hiến pháp và truất quyền Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo. Hai giai đoạn trước của lộ trình là cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới và bầu cử Tổng thống, đều đã được tiến hành trong nửa đầu năm 2014.