Ai Cập tiến hành cuộc bầu cử sau 3 năm chờ đợi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 27 triệu cử tri Ai Cập ngày 18/10 đã bắt đầu tham gia cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ năm 2013.

Bầu cử Quốc hội là chặng cuối cùng của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa hè năm 2013.
Ai Cập tiến hành cuộc bầu cử sau 3 năm chờ đợi - Ảnh 1
Sự kiện này sẽ đem đến cơ quan lập pháp tối cao mới với những người ủng hộ Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi, người lật đổ ông Mohamed Morsi và lên nắm quyền 16 tháng trước

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Ai Cập, trong cuộc bầu cử để lựa chọn ra 568 nghị sỹ Quốc hội, một bộ phận cử tri sống tại nước ngoài đã đi bầu vào ngày 17/10 vừa quá. Sau đó 2 ngày (18  - 19/10), hơn 27 triệu cử tri tại 14 trên tổng số 27 tỉnh sẽ tiến hành bầu cử.

Vòng bầu cử tiếp theo tại các khu vực bầu cử này sẽ diễn ra trong các ngày 26, 27 và 28/10.

Kết quả cuối cùng cho 596 ghế quốc hội sẽ được công bố vào đầu tháng 12 năm nay. Sau khi quốc hội nhiệm kỳ trước bị giải tán vào tháng 6/2012, quốc gia Bắc Phi này đã không có cơ quan lập pháp cao nhất trong suốt 3 năm qua.