Ai Cập tranh cãi về trợ cấp lương thực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ đề “làm gì với 7 pound?” đã làm nóng các cuộc tranh luận trực tiếp, trên các trang mạng xã hội tại Ai Cập trong vài ngày qua, sau khi Chính phủ công bố sẽ hỗ trợ cho người dân 7 pound/ngày.

Người dân Ai Cập xếp hàng mua bánh mỳ ở Cairo. (Nguồn: cnbc.com)
Người dân Ai Cập xếp hàng mua bánh mỳ ở Cairo. (Nguồn: cnbc.com)
Đây được coi là “món quà bất ngờ” dành cho người dân nhân tháng ăn chay Ramadan (bắt đầu từ 18/6) mà chính quyền Cairo đã công bố từ tháng 3. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực từ phong trào Mùa xuân Ả Rập, một cái bánh mì đã có giá gần 7 pound nên khoản trợ cấp lương thực này bị dư luận Ai Cập coi là một sự chế giễu và xúc phạm, thậm chí có thể thổi bùng lên các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ đã manh nha từ nhiều tháng qua.