Ai sẽ làm nhiệm vụ ghi bàn cho MU tại Premier League?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trận đánh bại West Ham 1-0 ở vòng thứ năm Cúp FA Emirates cả Marcus Rashford và Anthony Martial đều kỷ niệm lần thứ 250 ra sân trong màu áo Manchester United. Nhưng liệu họ có thành bộ đôi sát thủ giúp MU giành chức vô địch Premier League thì còn phải chờ?

Trong tay HLV O.Solskjær có trong tay 5 tiền đạo gồm E.Cavani, A.Diallo, M.Grenwword, Marcus Rashford, Anthony Martial. Nhưng bộ đôi Marcus Rashford, Anthony Martial luôn được đánh giá là quan trọng nhất, 3 mũi tấn công thường xuyên của MU trong sơ đồ 4-2-3-1 thì Anthony Martial đá cắm, Marcus Rashford đá cánh trái và M.Grenwword cánh phải.
Bộ ba ghi bàn hàng đầu MU
Tuy đá hộ công nhưng đến giờ tiền vệ Bruno với 13 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU tại khuôn khổ Premier League. Marcus Rashford đã có 8 bàn thắng đứng thứ 2 và lão tướng 33 tuổi E.Cavani đứng thứ 3 với 6 bàn thắng.  Phong độ của Anthony Martial không tốt, nên anh chỉ mới có 4 bàn thắng khiến cho nhiều người đã nghĩ đến việc tiền đạo người Pháp nên rời Old Trafford và HLV O.Solskjær cần kiếm ngay một tiền đạo khác thay thể cho cuộc đua vô địch.
 Tiền vệ Bruno với 13 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU tại khuôn khổ Premier League. Ảnh MUFC
Cầu thủ người Anh Marcus Rashford (1997) đến MU kể từ mùa giải 2015/16 đã có 83 bàn thắng và 51 đường kiến ​​tạo, riêng tại Premier League Rashford sau 6 mùa bóng thi đấu cho đội bóng Quỷ đỏ đã ra sân 165 trận đã có 52 bàn thắng. Mùa giải năm nay trong khuôn khổ Premier League  bộ đội này đã có 12 trong tổng số 49 bàn thắng của MU, một con số được đánh giá vẫn còn quá khiêm tốn so với khả năng của mình.
Chàng trai người Pháp Anthony Martial (1995) cũng đến sân Old Trafford cùng mùa bóng với Rashford. Cầu thủ người Pháp đã có 78 pha lập công và 49 đường chuyền dẫn đến các bàn thắng cho đồng đội MU. Tại Premier League, chàng trai 25 tuổi này ra sân 167 trận, ghi được 55 bàn thắng.
Nếu như Martial thường được bố trí đá trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 thì tuyển thủ Anh Rashford lại được bố trí đá biên. Trước đây khi MU chơi với chiến thuật 4-4-2 thì Marcus Rashford và Anthony Martial chính là “khẩu thần công 2 nòng” của bầy Quỷ đỏ nhờ khả năng hiểu ý nhau trong thi đấu.
Bộ đôi này đã liên kết với nhau cho 16 bàn thắng trong 155 trận đấu họ đã chơi cùng nhau. Rashford đã kiến tạo cho Martial ghi 10 bàn thắng và được tiền đạo người Pháp chuyền bóng 6 tình huống ghi bàn. Khán giả MU khó có thể quên được cú đánh gót tuyệt vời mà Marcus giành cho Anthony trong trận đấu với Norwich City tại Carrow Road kỳ trước?
 Rashford vừa kỷ niệm lầnthứ 250 khoác áo MU. Ảnh CLB
Các đối thủ ưa thích của Rashford chính là Leicester và Chelsea. Anh ta đã sút tung lưới cả hai đội bóng này 5 lần, 8 lần chạm trán Bầy cáo có mặt Rashford thì MU đều không thua. Trong số các pha lập công vào lưới The Blues, nổi bật là bàn thắng ghi được nhờ cú sút phạt trực tiếp của Cristiano Ronaldo mà anh ghi được trên sân Stamford Bridge ở Carabao Cup vào tháng 11 năm 2019. Rashford là mẫu tiền đạo xoẹt điện, có thể vật vờ cả trận nhưng có cơ hội là lập tức ghi bàn.
Câu hỏi Martial
Với bàn thắng nói trên ở Merseyside, Toffees trở thành đội bóng mà Martial ghi được nhiều bàn thắng nhất, với 6 bàn sau 10 trận. Trong số những bàn thắng kinh điển mà anh ấy ghi được vào lưới Everton, cầu thủ 25 tuổi này đã quyết định trận bán kết FA Cup 2016, một chiến thắng kịch tính vào giây cuối trận. Thật là một ngày tuyệt vời ở Wembley!
Đội bóng tiếp theo mà Martial đã có 9 bàn thắng vào lưới cũng như kiến ​​tạo 5 bàn chính là CLB West Ham. Các hàng hậu vệ có lối vào bóng nhanh, thiên về sức mạnh và tốc độ thì thường thất bại trước tiền đạo đội tuyển Pháp này. Nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn khiến cho tiền đạo này đang thiếu đi sự tự tin cần thiết của một cây ghi bàn đã có 6 mùa giải tại sân bóng Anh.
 Liệu Anthony Martial sau 250 lần khoác áo MU có cải thiện được phong độ. Ảnh CLB

Tại mùa giải Premier League năm nay, MU đang thua Man city 5 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vì thế, với khán giả sân sân Old Trafford điều quan trọng lúc này không phải xét xem Marcus Rashford và Anthony Martial, ai xuất sắc hơn. Cổ động viên Quỷ đỏ mong muốn sự kết hợp của bộ đội tiền đạo này sẽ giúp MU thu hẹp khoảng cách để nhanh chóng trở lại ngôi đầu bảng.
Hiện nay tiền đạo của đội tuyển Anh Marcus Rashford đã có 8 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 23 lần ra sân tại Premier League. Với Anthony Martial con số 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 18 lần được HLV Ole tin dùng chưa thoả mãn được mong muốn của các fan hâm mộ. Liệu Anthony Martial có kịp thay đổi trước khi ban lãnh đạo MU đưa ra quyết định cuối cùng?

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần