Ai sẽ thay ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại kỳ họp thứ 16 đang diễn ra, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành bỏ phiếu miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Nho Trung và Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Đức Thơ; đồng thời bầu bổ sung 2 chức danh quan trọng này.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung.

Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc sáng 7/12. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Một trong những nội dung được người dân quan tâm tại kỳ họp là công tác nhân sự của TP Đà Nẵng.
Theo chương trình, HĐND TP Đà Nẵng sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Nho Trung; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Đức Thơ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Trần Văn Miên.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. 
Đồng thời, HĐND TP Đà Nẵng sẽ bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP và một Phó Chủ tịch UBND TP.
Theo đề án nhân sự, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, sẽ được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay cho ông Nguyễn Nho Trung.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay cho ông Nguyễn Nho Trung.
Ông Lê Trung Chinh - Phó bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay ông Huỳnh Đức Thơ.
Ông Lê Quang Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Dự kiến, việc bầu và miễn nhiệm các chức danh trên sẽ diễn ra chiều 9/12.
Ông Lê Trung Chinh được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay ông Huỳnh Đức Thơ.
Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng kỳ họp lần này.
“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND TP được kiện toàn tại kỳ họp sẽ có tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân TP, luôn đặt lợi ích của người dân và TP lên hàng đầu trong thực thi nhiệm vụ xây dựng Đà Nẵng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đề ra”, ông Quảng nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần