AIIB sẽ hoạt động từ cuối năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bangkokpost, Đại diện Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 22/5 cho biết, định chế tài chính này dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm nay.

Tháng 10/2014, Trung Quốc cùng 20 quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, đã ký Bản ghi nhớ về việc thành lập AIIB. (Ảnh: Reuters)
Tháng 10/2014, Trung Quốc cùng 20 quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, đã ký Bản ghi nhớ về việc thành lập AIIB. (Ảnh: Reuters)
Hiện đã có 57 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia AIIB với tư cách thành viên sáng lập. Trung Quốc là cổ đông lớn nhất, giữ 25 - 30% cổ phần của ngân hàng có vốn đầu tư 100 tỷ USD này, tiếp sau là Ấn Độ với 10 - 15%. Mỹ và Nhật Bản đã “đứng ngoài” AIIB do lo ngại về mức độ minh bạch và hệ thống quản lý của định chế tài chính này.