AirAsia và quan chức Malaysia tranh cãi vì tên nhà ga sân bay

Lan HươngTheo Xinhua
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - AirAsia - hãng Hàng không giá rẻ hàng đầu châu Á - đang tranh cãi với giới chức Malaysia về tên của nhà ga sân bay chính.

Đại diện hãng AirAsia tuyên bố, nhà ga thứ 2 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2), nơi diễn ra hầu hết các chuyến bay của hãng, sẽ được chuyển thành nhà ga giá rẻ 2 (LCCT2), trong các tài liệu quảng cáo trên websites, vé và dịch vụ taxi.

Tuy nhiên, giới chức sân bay Malaysia trả lời rằng, việc đơn phương đổi tên sân bay của AirAsia sẽ vi phạm luật Hàng không.
AirAsia và quan chức Malaysia tranh cãi vì tên nhà ga sân bay - Ảnh 1
AirAsia và cơ quan sân bay Malaysia vốn đã có nhiều bất đồng đối với việc sử dụng nhà ga sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, cửa ngõ chính cho các chuyến bay đến Malaysia. Hãng hàng không giá trẻ đã buộc phải di dời nhà ga mới từ vị trí ban đầu năm 2014.

Giám đốc điều hành của AirAsia Aireen Omar  cho biết, sự tăng trưởng các hãng hàng không đã gặp khó khăn bởi các thiết kế và hệ thống check-in của các nhà ga không đáp ứng được nhu cầu của số lượng hành khách quá lớn.

Cô cũng mô tả nhà ga mới là "vô phương cứu chữa", và tốn chi phí lớn của AirAsia để duy trì hoạt động.