Alphabet chi khủng cho AI
Theo ông Sundar Pichai- giám đốc điều hành Alphabet thì công ty đang lên kế hoạch khủng để phát triển các sản phẩm AI. Dự kiến, công ty sẽ đầu tư khoảng 75 tỷ USD vào tài khoản cố định trong năm 2025.

Trong cuộc họp công bố báo cáo thu nhập, Alphabet cho biết họ sẽ chi từ 16 tỷ USD đến 18 tỷ USD cho quý đầu tiên. Các khoản chi sẽ chủ yếu dành cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là máy chủ, trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng.
Alphabet cùng các đối thủ công nghệ khác đang chạy đua để xây dựng các trung tâm dữ liệu của họ với cơ sở hạ tầng AI thế hệ mới, được trang bị các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia.
Tháng trước, Meta cũng tiết lộ sẽ đầu tư từ 60-65 tỷ USD cho các dự án AI trong năm 2025. Còn Microsoft cam kết chi 80 tỷ USD cho tài khoản cố định liên quan đến AI trong năm tài chính hiện tại.
Sự ra mắt của mô hình mã nguồn mở DeepSeek của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại của cho các công ty công nghệ khi đầu tư nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này dẫn tới đợt bán tháo cổ phiếu tuần qua.
Nhiều giám đốc điều hành lĩnh vực công nghệ đã kêu gọi sự chú ý đến công ty khởi nghiệp Trung Quốc và những tác động đối với các công cụ có trụ sở tại Mỹ.
Với Alphabet, bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công ty dự kiến sẽ tăng số lượng nhân viên trong năm 2025 ở các lĩnh vực như AI và điện toán đám mây.

Đầu tư vào AI giúp doanh thu Microsoft và Google gia tăng
Kinhtedothi - Theo kết quả kinh doanh của Microsoft và Google, dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) giúp thúc đẩy doanh thu hiệu quả.

Apple có thể sẽ đầu tư vào OpenAI
Kinhtedothi - Có nguồn tin tiết lộ, Apple đang trong quá trình đàm phán để đầu tư vào OpenAI.

Quỹ đầu tư quốc gia Mỹ được thành lập với tham vọng mua TikTok
Kinhtedothi - Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu thành lập quỹ đầu tư quốc gia trong vòng một năm tới với mục tiêu mua ứng dụng video ngắn TikTok.