Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã miền núi huyện Mỹ Đức

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú (huyện Mỹ Đức) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) tại thôn Thanh Hà.

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt cùng đại diện các phòng ban và người dân địa phương.
 Tiết mục văn nghệ của người dân thôn Thanh Hà (xã An Phú) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Báo cáo tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Hà Trần Văn Oanh cho biết, thôn có 215 hộ gia đình với 810 nhân khẩu, trong đó có gần 70% dân số là người dân tộc Mường, hơn 90% là đồng bào Công giáo. Những năm qua, người dân thôn Thanh Hà luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động Nhân dân góp công, góp sức xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, đường làng, ngõ xóm; tích cực giúp đỡ nhau giảm nghèo, làm giàu; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang.
Đặc biệt, trong phong trào đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, người dân thôn Thanh Hà luôn đồng lòng thực hiện các quy định, quyết tâm bảo vệ khu dân cư xanh, an toàn. Nhân dân trong thôn ủng hộ nhân lực, vật lực cho 2 chốt trực phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; trong đó đã ủng hộ chốt trực số tiền và hiện vật giá trị hơn 20 triệu đồng; chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19…
 Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quà của TP cho người dân thôn Thanh Hà
Ông Nguyễn Xuân Lập, người có uy tín thôn Thanh Hà chia sẻ, những năm qua, thôn Thanh Hà nói riêng, xã An Phú nói chung luôn được các cấp, các ngành của huyện Mỹ Đức và TP Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội… Do vậy, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Thời gian tới, người dân ở đây tiếp tục cùng nhau tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng kết quả người dân thôn Thanh Hà và xã An Phú đã đạt được. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn huyện Mỹ Đức tiếp tục vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự…
Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc…
Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo TP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã tặng quà của TP Hà Nội cho các tập thể, người dân tại thôn Thanh Hà.