Ấm áp "Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023" huyện Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023" và khai trương Chợ Tết Công đoàn Xuân Quý Mão.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Hội Xuân Quý Mão 2023 của huyện Đan Phượng hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thuỷ cho biết, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, nhất là việc quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời đến đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đặc biệt.

Năm 2022, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, trao tặng, hỗ trợ, trợ cấp đột xuất, trợ cấp khó khăn, cho đoàn viên, con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đoàn viên, con đoàn viên không may bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Đan Phượng Phạm Hồng Hoàn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thuỷ trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Đan Phượng Phạm Hồng Hoàn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thuỷ trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, hỗ trợ CNLĐ ở xa không về quê đón Tết do ảnh hưởng của dịch bệnh; hỗ trợ chia sẻ cùng đoàn viên CNLĐ bị Covid-19; trao tặng học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; hỗ trợ xây mới 1 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn. Tổng số tiền thực hiện các hoạt động chăm lo năm 2022 là hơn663 triệu đồng với 857 lượt đoàn viên, con đoàn viên, người lao động được thăm hỏi chia sẻ.

Tết cổ truyền của dân tộc luôn là thời điểm sum họp đầm ấm quan trọng nhất của mỗi gia đình. Ai cũng mong muốn được về quê đoàn tụ, sum họp cùng người thân, gia đình, được cùng chung vui chào đón một mùa Xuân mới, nhất là đối với một số CNLĐ ở xa làm việc trong các công ty, DN, làng nghề.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao quà Tết cho con em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao quà Tết cho con em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ cho biết thêm, chương trình “Tết sum vầy” là một hoạt động có ý nghĩa của tổ chức Công đoàn được LĐLĐ huyện triển khai và tổ chức hàng năm nhằm đa dạng hóa các hoạt động, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhất là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo niềm tin và sự gắn kết của đoàn viên với tổ chức, sự đồng thuận của đoàn viên, CNLĐ, người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn huyện trong thực hiện mục tiêu vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của DN.

Khai mạc Chợ Tết Công đoàn huyện Đan Phượng năm 2023.
Khai mạc Chợ Tết Công đoàn huyện Đan Phượng năm 2023.

Với mong muốn có nhiều đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ, động viên kịp thời, trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023”, LĐLĐ huyện Đan Phượng tổ chức trao 695 suất trợ cấp; hỗ trợ 159 vé xe cho 159 CNLĐ ở xa được về quê đón Tết. Tổng số tiền hỗ trợ cho đoàn viên, con đoàn viên, CNLĐ là hơn 427 triệu đồng.

CNLĐ mua sắm tại Tết Công đoàn huyện Đan Phượng năm 2023.
CNLĐ mua sắm tại Tết Công đoàn huyện Đan Phượng năm 2023.

Bên cạnh đó, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023”, LĐLĐ huyện Đan Phượng còn kết hợp tổ chức phiên Chợ Tết Công đoàn với 17 gian hàng gồm các sản phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng thường dùng và một số sản phẩm nông sản đạt OCOP được bán với giá ưu đãi giảm từ 10% trở lên, để đoàn viên CNLĐ tham gia mua sắm Tết.

Phần thi trang trí mâm ngũ quả thu hút sự tham gia của đông đảo Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn, cơ quan huyện và các DN trên địa bàn.
Phần thi trang trí mâm ngũ quả thu hút sự tham gia của đông đảo Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn, cơ quan huyện và các DN trên địa bàn.

Đặc biệt, tại chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023, LĐLĐ huyện Đan Phượng chuẩn bị 800 phiếu mua hàng (voucher) với các mệnh giá từ 50.000 – 150.000 đồng tặng cho đoàn viên, CNLĐ tham gia chương trình “Tết sum vầy”, Chợ Tết Công đoàn Xuân Quý Mão thông qua hình thức bốc thăm. Qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ có cơ hội mua sắm thêm các sản phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu gia đình. Tổng số tiền thực hiện chương trình chăm lo đến đoàn viên Công đoàn, người lao động là hơn 489 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao giải Nhất trang trí mâm ngũ quả cho Công đoàn xã Song Phượng.
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao giải Nhất trang trí mâm ngũ quả cho Công đoàn xã Song Phượng.

Ngoài ra, các đơn vị DN, hộ sản xuất kinh doanh hỗ trợ sản phẩm tổng trị giá 41 triệu đồng tặng thêm trong gian hàng 600 túi quà 0 đồng cho đoàn viên, con đoàn viên CNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại chương trình, LĐLĐ huyện Đan Phượng còn tổ chức hội thi gói bánh chưng và trang trí mâm ngũ quả, thu hút sự tham gia của đông đảo Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn, cơ quan huyện và các DN trên địa bàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao giải Nhất Cuộc thi gói bánh chưng.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao giải Nhất Cuộc thi gói bánh chưng.

Kết quả hội thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết, giải Nhất thuộc về Công đoàn xã Song Phượng; giải Nhì thuộc về Công đoàn xã Phương Đình và Công đoàn cơ quan UBND huyện Đan Phượng; 3 giải Ba thuộc về Công đoàn xã Hạ Mỗ, Liên Hà và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng.

Về hội thi gói bánh chưng, giải Nhất thuộc về đội Công ty CP Thực phẩm Richy miền Bắc.

 

Sáng 8/1, LĐLĐ huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và phát động thi đua năm 2023.

Theo báo cáo, hiện nay, LĐLĐ huyện Đan Phượng quản lý 153 Công đoàn cơ sở; tổng số 6.138 động, với 5.883 đoàn viên, trong đó: Công đoàn khối hành chính sự nghiệp là 81, DN là 72. Về thu nhập, điều kiện làm việc, trong năm 2022, cán bộ, công chức khối hành chính sự nghiệp hưởng lương đảm bảo theo quy định của Nhà nước; CNVCLĐ khối sản xuất, kinh doanh mức thu nhập không đồng đều giữa các ngành nghề, cao nhất 18,5 triệu đồng, thấp nhất khối DN là 4,160 triệu đồng. Các chế độ chính sách đối với người lao động ở phần lớn DN thực hiện tốt. Tuy nhiên, còn một số DN nợ đọng, đóng thiếu hoặc không đóng BHXH, kinh phí Công đoàn, nhất là các DN tư nhân, lao động làm việc theo thời vụ. Tỷ lệ CNLĐ trong các DN được đóng BHXH, BHYT đạt 75%. Lương bình quân của CNVCLĐ huyện đạt 4.720.000 đồng người/tháng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của UBND TP cho LĐLĐ huyện Đan Phượng
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của UBND TP cho LĐLĐ huyện Đan Phượng

Năm 2022, đời sống thu nhập, việc làm của cán bộ CNVCLĐ còn gặp khó khăn tuy nhiên đội ngũ cán bộ CNVCLĐ trên địa bàn huyện luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, DN.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Đan Phượng vinh dự được nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của UBND TP tặng; 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ Việt Nam; 4 tập thể, 8 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ TP; nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện Đan Phượng và LĐLĐ huyện trao tặng Giấy khen.