Ảm đạm thị trường đồ trang trí dịp Lễ Noel

Bài và ảnh Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dạo quanh thị trường một số chợ, siêu thị và phố của Hà Nội cho thấy thị trường bán đồ trang trí cho dịp Lễ Noel của Hà Nội đều vắng khách. Cây thông noel năm nay vẫn chủ đạo là cây nhựa. Ít người sắm cây thông thật.

Thị trường đồ trang trí Lễ Noel đìu hiu
Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã dạo quanh một số siêu thị và chợ, đường phố nơi bán nhiều hàng hóa cho dịp Lễ Noel như Big C Thăng Long, chợ cây Hà Đông, một số tuyến phố chuyên bán đồ trang trí cho dịp Lễ Noel của Hà Nội đều vắng khách.
 Tại Big C Thăng long cả gian hàng bán đồ trang trí dịp Noel chỉ có 1 em nhỏ đứng ngắm.

Cụ thể, tại siêu thị Big C Thăng Long, nơi đây bày bán khá nhiều cây thông noel, từ cây nhựa đến cây thông tươi. Giá bán cũng không quá cao từ gần 200.000 đồng đến trên 500.000 đồng/cây, tùy theo chiều cao và kích cỡ to nhỏ đối với cây thông nhựa. Cây thông tươi giá từ 150.000 – 350.000 đồng cũng tùy kích cỡ và chiều cao, cũng cây đã trang trí và chưa trang trí.
Ngoài ra, khách hàng có thể mua lẻ các đồ trang trí. Tuy nhiên, các điểm bán cây thông noel tại Big C Thăng Long đều vắng người mua. Thi thoảng có người đến ngắm, chụp ảnh rồi lại dời đi.
 Giá cây thông nhựa đã trang trí lên đén 430.000 đồng đã khuyến mại.

Anh Đặng Thanh ở Bắc Từ Liêm đưa con đi mua sắm đồ trong Big C chia sẻ: Mình thấy trang trí nhà dịp Noel cũng không cần thiết lắm. Mình có thể mua một vài vật dụng để cho con chơi dịp Noel, dù sao cũng cần tiết kiệm chi tiêu khi dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp.
 Các tuyến phố vắng người mua đồ trang trí dịp Noel. Ảnh chụp tại Phố Trưng Nhị (Hà Đông)
 Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm).

Dạo quanh phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm), phố Trưng Nhị (Hà Đông), chợ cây Hà Đông nơi bày bán cây thông và nhiều đồ trang trí dịp Lễ Noel. Tuy đã cận ngày trước dịp Lễ Giáng sinh, nhưng các tuyến phố, chợ hầu hết đều vắng người mua. Trên tuyến phố Trưng Nhị phải có đến chục cửa hàng, nhưng chiều ngày 21/12 chỉ có 2 bạn trẻ mua những sản phẩm nhỏ như ông sao, tuần lộc…
Một tiểu thương ở tuyến phố này chia sẻ: "Mọi năm khi chưa có dịch bệnh, dịp Noel người dân tấp nập mua sắm đồ trang trí, hay cho con đến đây chụp ảnh. Tuy nhiên, năm nay chỉ còn 3 ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh nhưng chỉ có một vài người mua những đồ lặt vặt nhỏ như tuần lộc, quả châu sa, dây kim tuyến. Còn cây thông, vòng châu sa, quần áo ông già Noel là những sản phẩm có giá trị vài trăm nghìn đồng rất ít người mua".
Xu hướng vẫn là cây nhựa
Theo quan sát của phóng viên và trao đối với một số tiểu thương bán hàng ở chợ cây Hà Đông được biết: Mấy năm trở lại đây, thị trường Hà Nội đã có cây thông tươi như thông tuyết và tùng thơm. Tuy nhiên, cả chợ cây cũng chỉ có vài hàng bán thông tươi. Mỗi hàng cũng chỉ có vài cây đến chục cây là nhiều.
 Cây tùng thơm cao chừng 50cm trong Big C Thăng Long có giá 350.000 đồng.

Các tiểu thương bán thông tươi ở đây đều cho biết: Dù thị trường thông tươi đã có mấy năm nay nhưng người dân vẫn chưa mặn mà với sản phẩm này trong dịp Lễ Giáng sinh. Do đó, các tiểu thương cũng chỉ bán số lượng cây rất ít để phục vụ những người thích chơi thông tươi. Nguyên nhân chính là do cây thông tươi khó mang đi xa, cây nhỏ chỉ phù hợp với trang trí trong gia đình, giá cả cũng cao hơn khoảng 2-3  lần so với thông nhựa cùng loại. Cây tùng thơm cao chừng 30-50cm có giá 100.000-150.000 đồng/cây. Cây thông tuyết cao từ 50cm đến 1m có giá từ 200.000 đến trên 400.000 đồng/cây tùy theo lùm lá rộng hay hẹp.
 Giá những cây thông tuyết này tại chợ cây Hà Đông từ 250.000 - 350.000 đồng/cây chưa được trang trí.

Còn trên các trang bán hàng online như: Shopee, Tiki, Lazada… giá bán cây tùng thơm cao chừng 50cm có giá từ 70.000 đồng trở lên đến 350.000 đồng/cây, tùy theo tán cây và cây đã trang trí (hoặc chưa trang trí).
Trong khi đó, phần lớn người dân vẫn thích chơi cây nhựa, bởi nó vừa dễ trang trí, dễ mang đi xa và không phải chăm tưới mỗi ngày, giá rẻ hơn thông tươi và để được lâu dài.