Amazon thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập đoàn thương mại điện tử Amazon đã vượt qua hãng phần mềm Microsoft về giá trị vốn hóa thị trường và trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu Amazon hôm qua chốt phiên tăng 3,4%, kéo vốn hóa của hãng tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện tại, Amazon đã trở thành công ty niêm yết lớn có vốn hóa thị trường lớn nhất nước Mỹ và thế giới với 796,78 tỷ USD. Mức tăng này vượt qua con số 783,57 tỷ USD của Microsoft và 701,99 tỷ USD của Apple.
 Ảnh minh họa.
Công ty nghiên cứu chứng khoán Pivotal Research dự đoán, cổ phiếu AMZN sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, nhiều khả năng trở thành một thế lực thứ ba trong mảng quảng cáo, đứng sau Google và Facebook. Đơn vị này nhận định, cổ phiếu Amazon có thể đạt 1.920 USD vào cuối năm 2019 và có thể biến Amazon trở thành đế chế nghìn tỷ USD.
Đáng chú ý là sự tụt dốc của Apple sau nhiều năm là công ty đắt giá nhất thế giới. Hãng sản xuất iPhone hiện chỉ có vốn hóa 702 tỷ USD, giảm so với kỷ lục 1.100 tỷ USD đầu tháng 10/2018.
Công ty này đang chịu sức ép khi nhu cầu iPhone tại Trung Quốc yếu hơn dự báo. Tuần trước, họ đã giảm dự báo doanh thu quý, khiến giá cổ phiếu xuống thấp nhất gần 2 năm.
Apple hiện là công ty có vốn hóa lớn thứ 4 tại Mỹ. Đứng thứ 3 là Alphabet – công ty mẹ của Google, với giá trị thị trường 745 tỷ USD.
Theo CNN, nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, bao gồm Facebook, Apple, Netflix và Alphabet (công ty mẹ của Google), hoạt động kém hơn năm ngoái.
Đặc biệt, năm 2018 được đánh dấu là năm tồi tệ nhất của Facebook. Giá trị cổ phiếu Facebook giảm 25% trong vòng 1 năm, vốn hóa thị trường giảm mạnh xuống còn 396,50 tỷ USD. Cổ phiếu Facebook giảm mạnh do hàng loạn scandal làm lộ thông tin người dùng.
Pivotal Research nhận định, trong năm 2019, có khả năng cao Facebook Inc. sẽ tiếp tục đối mặt với khủng hoảng. Pivotal Research Group nhận định, cổ phiếu Facebook sẽ tiếp tục giảm mạnh trong tuần này, có thể giảm từ 125 USD xuống còn 113 USD.