Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Amazon “tiếp lửa” cho Phố Wall, chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10 thăng hoa

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chốt tuần giao dịch cuối tháng 10 trong sắc xanh nhờ đà tăng bùng nổ của cổ phiếu Amazon sau khi “ông lớn” thương mại điện tử công bố báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, chỉ số S&P 500 cộng 0,26%, đạt 6.840,2 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite leo dốc 0,61%, đạt 23.724,96 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,09%, lên mức 47.562,87 điểm.

Cổ phiếu Amazon tăng gần 10% trong phiên giao dịch ngày 31/10. Ảnh: Marketbeat

Động lực chính của sàn Phố Wall trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 đến từ cổ phiếu Amazon, khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử công bố doanh thu mảng điện toán đám mây (AWS) tăng 20% trong quý 3, vượt xa dự báo của giới phân tích.

Cổ phiếu Amazon nhảy vọt tới 9,6% sau khi Giám đốc điều hành Andy Jassy, cho biết mảng điện toán đám mây tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy kể từ năm 2022 và nhu cầu của khách hàng đối với hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng lõi đang rất mạnh.

Báo cáo kinh doanh tích cực của Amazon khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vào những cổ phiếu liên quan tới AI. Nhờ đó, cổ phiếu hãng phần mềm AI Palantir chốt phiên leo dốc 3%, trong khi Oracle tăng 2,2%. Bên cạnh đó, Netflix cũng cộng 2,7% sau khi công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10 đổi 1, còn Tesla tăng 3,7%, góp phần củng cố đà tăng mạnh mẽ của Nasdaq.

Nhà quản lý danh mục đầu tư Brian Mulberry tại Zacks Investment Management, nhận định rằng tốc độ ứng dụng AI đang thúc đẩy các doanh nghiệp tăng đầu tư vào năng lực tính toán và phát triển nền tảng công nghệ như Gemini. “Đây sẽ là chỉ số quan trọng trong thời gian tới, khi hơn 600 tỷ USD vốn đầu tư (CAPEX) đã được cam kết dành cho lĩnh vực AI trong năm 2026”, ông Mulberry nói.

Ở diễn biến ngược lại, cổ phiếu Apple lại sụt 0,4%. Mặc dù dự báo doanh số iPhone trong mùa lễ hội khả quan hơn, tâm lý nhà đầu tư vẫn bị ảnh hưởng khi Giám đốc điều hành Tim Cook cảnh báo về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bên cạnh đó, các phát biểu mới nhất từ giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng lo ngại rằng việc tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể bị cơ quan này trì hoãn trong thời gian còn lại của năm nay.

Ông Raphael Bostic, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, hôm thứ Sáu cho biết, khả năng hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12 chưa phải điều chắc chắn. Cũng trong ngày 31/10, bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed tại bang Cleveland, tiết lộ đã phản đối quyết định hạ lãi suất hôm thứ Tư vì “lạm phát vẫn quá cao”.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, nói sẽ bỏ phiếu phản đối tiếp tục giảm lãi suất nếu có quyền biểu quyết, khi cho rằng nền kinh tế Mỹ chưa cần nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo bà Logan, thị trường lao động Mỹ suy yếu như trong khi lạm phát vẫn “quá cao”, ảnh hưởng đến ngân sách của doanh nghiệp và hộ gia đình. “Với triển vọng kinh tế như hiện nay, việc cắt giảm lãi suất là không cần thiết”, quan chức Fed nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bà sẽ phản đối việc có thêm một đợt giảm lãi suất trong tháng 12 trừ khi có bằng chứng rõ ràng về đà hạ nhiệt của lạm phát hoặc thị trường việc làm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ còn đánh giá 65% khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 12 tới, giảm mạnh so với 91,7% hồi tuần trước.

Phiên giao dịch khởi sắc trong ngày thứ Sáu đã khép lại một tuần và một tháng tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ. Tính chung trong tuần này, chỉ số S&P 500 cộng 0,7%, Nasdaq và Dow Jones lần lượt chứng kiến mức tăng 2,2% và 0,8%.

Tính cả tháng 10, S&P 500 leo dốc 2,27%, ghi nhận 6 tháng tăng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ năm 2021. Chỉ số Nasdaq tăng 4,7%, nối dài đà tăng một mạch trong 7 tháng, dài nhất kể từ đầu năm 2018, trong khi Dow Jones cũng nhảy vọt 2,5%.

Lực đẩy quan trọng của thị trường Phố Wall trong tuần này là sự xuống thang của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, khi hai nước đạt thỏa thuận hòa hoãn mới, và kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo ngân hàng UBS, thỏa thuận “đình chiến thương mại” gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù chưa có văn bản chính thức, vẫn đủ sức tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán toàn cầu. “Thông tin tích cực từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung đã hỗ trợ đáng kể cho đà tăng của cổ phiếu tại Mỹ và Trung Quốc – hai thị trường được hậu thuẫn bởi nhu cầu AI mạnh mẽ và đổi mới công nghệ”, bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS, nhận định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ