Ấn Độ-ASEAN ký hiệp định thương mại tự do về dịch vụ và đầu tư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo mạng The Hindu ngày 9/9, Ấn Độ đã chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) về dịch vụ và đầu tư với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Dự kiến, quốc hội của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN sẽ phê chuẩn văn kiện này và sau đó thỏa thuận sẽ được chính thức thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN diễn ra vào cuối năm nay. 

Thỏa thuận sẽ mở ra các cơ hội dịch chuyển cả về nhân lực lẫn đầu tư, cho phép Ấn Độ tận dụng lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, viễn thông và giao thông. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc cân bằng thâm hụt của Ấn Độ với các nước ASEAN trong trao đổi hàng hóa.

Theo một nguồn tin quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ, việc hai bên ký kết FTA sẽ tạo ra một thị trường thương mại năng động cho giới chuyên gia của Ấn Độ, trong đó có các chuyên gia công nghệ thông tin, có thể phát huy thế mạnh.

Hiệp định thương mại hàng hóa Ấn Độ-ASEAN đã bắt đầu được thực hiện từ năm 2010.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần