Ấn Độ: Bàng hoàng vụ nổ pháo hoa khiến hàng trăm người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy lớn bùng phát tại đền Hindu đông đúc ở thị trấn Kollam, miền nam Ấn Độ do đốt pháo hoa đã khiến 110 người thiệt mạng và 350 người khác bị thương.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn để thăm hỏi gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra.

Tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương khi hàng ngàn tín đồ tập trung đón mừng lễ hội năm mới Vishu theo đạo Hindu ở đền Puttingal, bang Kerala. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Ramesh Chennitala cho biết, đám cháy xảy ra khi pháo hoa rơi trúng khu vực lưu trữ pháo hoa trong đền.

Những người bị thương nặng đã được đưa đến những bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên con số thương vong có thể tăng cao khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát. 
Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện khu vực.
Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện khu vực.
Người bị thương được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu.
Người bị thương được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu.
Rất nhiều người bị thương nặng với tiên liệu xấu.
Rất nhiều người bị thương nặng với tiên liệu xấu.
Nhiều người không giấu được đau xót vì người thân thiệt mạng ngay trong ngày mừng năm mới của người Hindu.
Ấn Độ: Bàng hoàng vụ nổ pháo hoa khiến hàng trăm người thương vong - Ảnh 1

Nhiều người không giấu được đau xót vì người thân thiệt mạng

ngay trong ngày mừng năm mới của người Hindu.
Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Ấn Độ: Bàng hoàng vụ nổ pháo hoa khiến hàng trăm người thương vong - Ảnh 2

Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần