Ấn Độ chi gần 1 tỷ USD mua trực thăng của Nga

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo hiện trạng năm 2011, trong trang thiết bị vũ khí của Lực lượng Không quân Ấn Độ đã có hơn 200 máy bay trực thăng hạng trung do Nga chế tạo thuộc các lớp Mi-8/17.

Tờ Thời báo Ấn Độ số ra ngày 13/11 đưa tin Ấn Độ sắp tới sẽ mua thêm của Nga 59 trực thăng Mi-17V-5 với tổng trị giá gần 1 tỷ USD, bổ sung cho số 80 trực thăng đã được đặt trước đó.

 

Theo số liệu do báo này cung cấp, vào đầu tháng 11, Tập đoàn Trực thăng Nga đã bàn giao cho phía Ấn Độ lô hàng đầu tiên.

Dự kiến, 26 máy bay tiếp theo sẽ đến Ấn Độ vào cuối tháng 12 năm nay. Theo kế hoạch, hợp đồng này sẽ hoàn tất vào năm 2014.

 

Mẫu máy bay Mi-17 hiện đại nhất này được thiết kế cho việc vận chuyển hàng và lính dù, cũng như các loại hàng kích thước lớn bằng móc cẩu.

 

Theo hiện trạng năm 2011, trong trang thiết bị vũ khí của Lực lượng Không quân Ấn Độ đã có hơn 200 máy bay trực thăng hạng trung do Nga chế tạo thuộc các lớp Mi-8/17.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần