Ấn Độ chi gần 8,7 tỷ USD mua 36 chiến đấu cơ của Pháp

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ấn Độ vừa ký một thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp hôm 23/9 với giá trị gần 8,7 tỷ USD.

Đây là hợp đồng mua máy bay chiến đấu lớn nhất của Ấn Độ trong suốt 20 năm qua.

 Hợp đồng này trị giá gần 8,7 tỷ USD.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã ký thỏa thuận này cùng người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar tại Thủ đô New Delhi, kết thúc 18 tháng đàm phán về các điều khoản tài chính giữa Ấn Độ và Dassault Aviation – nhà sản xuất máy bay.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, sẽ xác nhận đơn giá chính thức của hợp đồng này trong ngày hôm nay, tuy nhiên khẳng định con số này xấp xỉ 7,8 tỷ Euro (tương đương 8,7 tỷ USD).
Hợp đồng này được cho là tiết kiệm 750 triệu Euro so với thỏa thuận trước đó với chính quyền UPA, sau đó đã bị chính quyền Thủ tướng Narendra Modi hủy bỏ.
Việc vận chuyển số máy bay này sẽ tiến hành trong 36 tháng tới, và hoàn thành trong vòng 66 tháng kể từ ngày thỏa thuận được ký kết.