Ấn Độ chuẩn bị phóng đài quan sát thiên văn đầu tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức cấp cao Ấn Độ ngày 21/9 cho biết, nước này sẽ lần đầu tiên phóng đài quan sát thiên văn vào vũ trụ vào cuối tháng này.

Đài quan sát thiên văn không gian mang tên Astrosat nặng 1,5 tấn này sẽ được Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ chỉ huy phóng vào không gian bằng tên lửa PSLV C-30 do Ấn Độ sản xuất, từ cảng không gian phía bắc thành phố Shriharikota vào ngày 28/9 tới.

Theo đó, đài quan sát này sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các vật thể không gian, một khi được đưa thành công vào quỹ đạo 650km dự kiến. Thêm vào đó, 6 vệ tinh khác – 2 chiếc từ Indonesia, Canada và 4 chiếc từ Mỹ - cũng sẽ được phóng vào vũ trụ trên cùng chiếc tên lửa.

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ lần đầu tiên góp mặt trong danh sách các cường quốc từng phóng thành công đài quan sát thiên văn vào vũ trụ là Mỹ, Nga và Nhật Bản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần