Ấn Độ có thể tăng cường nhập khẩu vàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, sẽ có thể tăng cường nhập khẩu vàng trong năm nay bởi giá cao nhưng số lượng người mua vẫn không giảm. Dự báo trên được đưa ra bởi công ty kinh doanh Nirmal Bang Commodities Pvt.

KTĐT - Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, sẽ có thể tăng cường nhập khẩu vàng trong năm nay bởi giá cao nhưng số lượng người mua vẫn không giảm. Dự báo trên được đưa ra bởi công ty kinh doanh Nirmal Bang Commodities Pvt.

Ông Kunal Shah, trưởng bộ phận nghiên cứu về thị trường hàng hóa tại công ty trên, dự báo tổng lượng nhập khẩu vàng của Ấn Độ năm 2011 có thể sẽ từ 770 đến 810 tấn, cao hơn so với con số 700 đến 720 tấn của năm 2010. Số liệu chính thức chưa được đưa ra.

Năm 2010, giá vàng tăng 30%, lập kỷ lục 1.432,25 USD/ounce vào ngày 7/12/2010.

Hội đồng vàng thế giới công bố trong khoảng thời gian 9 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2010, nhu cầu vàng tại Ấn Độ tăng 79%, nhà đầu tư mua mạnh vàng trong vai trò công cụ đầu tư an toàn và thu nhập cao hơn khiến doanh số bán đồ trang sức tăng lên. Tổng nhu cầu vàng trong 9 tháng trên lên tới 650 tấn.

Ông Anjani Sinha, giám đốc điều hành sàn giao dịch vàng National Spot Exchange lớn nhất Án Độ, nhận xét: “Nhu cầu vàng ở mức rất cao, thậm chí khi giá đã lên cao. Người ta tin rằng giá vàng sẽ vẫn tăng. Kịch bản giá vàng năm 2011 sẽ giống như năm 2010”.

Ông Sinha cho rằng tổng số vàng mà Ấn Độ nhập trong năm 2010 sẽ lên mức từ 650 đến 700 tấn, từ con số 650 tấn của năm 2010. Hội đồng vàng thế giới vào ngày 17/12/2010 tính toán tăng tổng lượng mua vàng của Ấn Độ năm 2010 cao hơn 750 tấn.

Năm 2009, Ấn Độ mua 559 tấn vàng. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ trong ngày 30/12/2010 tuyên bố giá hàng hóa toàn cầu ở mức cao và nhu cầu nội địa tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần