Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Shourya

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hãng tin Indo-Asian cho biết Ấn Độ ngày 24/9 đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Shourya từ bãi thử Orissa ở miền Đông nước này.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho hay quả tên lửa siêu thanh có tầm bắn 600 km này đã được phóng đi lúc 14 giờ 30 (giờ địa phương) từ Bãi thử Tổng hợp (ITR) ở Chandipur thuộc huyện duyên hải Balasore của bang Orissa.

 

Chỉ huy bãi thử S.P. Dash nói: "Cuộc bắn thử diễn ra hoàn hảo như trong sách giáo khoa và tên lửa bay theo đúng quỹ đạo đã định trước tới mục tiêu ở Vịnh Bengal. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu với độ lệch chỉ vài mét."

 

Loại tên lửa này, đảm bảo cho quân đội Ấn Độ khả năng tấn công hạt nhân đáng tin cậy, được bắn thử lần đầu tiên cũng tại bãi thử trên vào ngày 12/11/2008./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần