Ấn Độ: Giẫm đạp trước cửa đền, hơn 60 người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 11 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp trước cửa một ngôi đền thuộc bang Jharkhand miền Đông Ấn Độ.

Ấn Độ: Giẫm đạp trước cửa đền, hơn 60 người thương vong - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra ngay khi cửa đền tại thị trấn Deoghar mở cho các vị khác hành hương vào sáng thứ Hai (10/8) – ngày mang lại may mắn cho các tín đồ Hindu đến cửa đền.
Ấn Độ: Giẫm đạp trước cửa đền, hơn 60 người thương vong - Ảnh 2

Cảnh sát có mặt giữ gìn trật tự tại hiện trường.
Khách hành hương đến đây để tham dự một lễ hội tôn giáo Hindu. Tối hôm trước, dãy khách ngủ trước cửa đền kéo dài tới 6km.
Ấn Độ: Giẫm đạp trước cửa đền, hơn 60 người thương vong - Ảnh 3

Khách hành hương kéo dài tới 6km.
Các vụ giẫm đạp gây chết người thường xuyên xảy ra trong mùa lễ hội tôn giáo tại Ấn Độ do các đám đông hỗn loạn. Hồi tháng 10/2014, khoảng 90 người hành hương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một lễ hội gần đền Ratangarh, bang Madhya Pradesh. Năm 2011, hơn 100 người tử vong trong lễ hội tại bang Kerala miền Nam Ấn Độ.