Ấn Độ ký hiệp ước hòa bình với phiến quân Naga

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm qua (3/8), chính phủ Ấn Độ đã ký một thỏa thuận hòa bình với nhóm ly khai Naga, kết thúc cuộc xung đột dai dẳng kéo dài tới 60 năm tại khu vực Đông Bắc của quốc gia này.

Thủ tướng Narendra Modi nhận định hiệp ước này là một bước đi lịch sử. Từ lâu, chính quyền của ông Modi đã coi tình hình bất ổn tại khu vực Đông Bắc là ưu tiên hàng đầu phải xử lý.
Ấn Độ ký hiệp ước hòa bình với phiến quân Naga - Ảnh 1
Sau buổi ký kết hiệp ước, ông Modi cho biết, hiệp định này đã chấm dứt cuộc nổi dậy dai dẳng của người Naga và mong muốn có được hòa bình, ổn định của người Naga là động lực thúc đẩy những nhóm ly khai khác từ bỏ đấu tranh.
 
Người Naga có khoảng 2 triệu người sinh sống tại các bang ở khu vực Đông Bắc như Manipur, Assam và Arunachal Pradesh. Cuộc nổi dậy do tộc người tiến hành dưới sự lãnh đạo của Thuingaleng Muivah nhằm đòi ly khai và thiết lập nhà nước riêng.

Hiện, nội dung các điều khoản trong hiệp ước chưa được công bố.