Ấn Độ mở rộng thị thực cửa khẩu cho công dân 180 nước

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ấn Độ vừa quyết định mở rộng diện cấp thị thực cửa khẩu cho công dân 180 nước, chỉ ngoại trừ một số ít trong đó có Pakistan, Iran và Sri Lanka.

Bộ trưởng Kế hoạch Ấn Độ Rajiv Shukla cho biết nước này quyết định cấp thị thực cửa khẩu cho du khách của 180 nước.

Tuy nhiên, cần khoảng 5-6 tháng để triển khai và ông Shukla bày tỏ hy vọng sớm thực thi được điều này từ mùa du lịch tới, bắt đầu vào tháng 10.

Bộ trưởng Kế hoạch Ấn Độ đánh giá đây là động thái mang tính "lịch sử," là cú hích lớn cho ngành du lịch quốc gia Nam Á này.

Ban đầu, thị thực cửa khẩu sẽ được triển khai tại 9 sân bay trên toàn quốc sau đó được mở rộng khắp. Hiện Ấn Độ mới cấp thị thực cửa khẩu cho công dân của 11 nước, trong đó có Philipppines, Singapore và Nhật Bản.