Ấn Độ muốn bán hệ thống tên lửa BrahMos cho Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam là một trong 16 thị trường Ấn Độ đang xem xét cung cấp hệ thống tên lửa hành trình Brahmos.

Theo Newsweek, chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa yêu cầu Tập đoàn BrahMos Aerospace, sản xuất và cung cấp tên lửa cho một danh sách 5 quốc gia mà Việt Nam đứng đầu.
Hệ thống tên lửa Brahmos do liên doanh Nga - Ấn Độ sản xuất.
Hệ thống tên lửa Brahmos do liên doanh Nga - Ấn Độ sản xuất.
Philippines đứng dầu danh sách thứ hai bao gồm 11 quốc gia khác mà Ấn Độ nhắm tới, trong đó có cả Malaysia, Thái Lan và các Tiểu Vương quốc Ả Rập.
Indonesia và Philippines cũng từng yêu cầu mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ. Hệ thống này có tầm phóng 290km và có thể xuất phát từ đất liền, trên biển và tàu ngầm. Một phiên bản phóng trên không vẫn đang được thử nghiệm.

Việc rao bán hệ thống tên lửa BrahMos, do liên doanh Ấn Độ - Nga sản xuất có thể ảnh hưởng đến ngôi thứ trong thị trường các quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, động thái này thể hiện quan ngại của New Delhi về sự bành trướng quân sự của Trung Quốc.