Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ nghi ngờ Pakistan kiểm soát vũ khí hạt nhân, kêu gọi IAEA can thiệp!

Kinhtedothi - Căng thẳng hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan một lần nữa được nhắc đến khi New Delhi yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát kho vũ khí của Islamabad.

Binh lính Ấn Độ tuần tra gần biên giới. Ảnh: PTI

Phát biểu tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Rajnath Singh đặt nghi vấn về độ tin cậy của Pakistan trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng Pakistan là một quốc gia “thiếu trách nhiệm” và không nên được toàn quyền sở hữu kho hạt nhân, đồng thời kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ( IAEA) can thiệp để đảm bảo an toàn khu vực.

Phía Pakistan lập tức phản đối, cho rằng phát biểu của ông Singh là khiêu khích và cho thấy Ấn Độ đang lo ngại trước năng lực phòng thủ của Islamabad. Đáng chú ý, dù căng thẳng ngoại giao leo thang, Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif vẫn khẳng định sẵn sàng đối thoại hòa bình.

Cuộc khủng hoảng gần đây nổ ra khi Ấn Độ tiến hành không kích vào các mục tiêu mà họ cáo buộc là cơ sở huấn luyện lực lượng vũ trang chống đối, sau vụ đánh bom ở Kashmir khiến 26 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Pakistan bác bỏ mọi liên quan, nhưng đáp trả bằng cách đưa tên lửa và máy bay không người lái vượt biên giới, khiến hai nước đứng trước nguy cơ xung đột toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính Washington đã thúc đẩy hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi chuyển hướng ưu tiên từ chiến tranh sang hợp tác thương mại. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ vai trò trung gian này, khẳng định New Delhi đã đạt được thỏa thuận trực tiếp với Islamabad.

Đến nay, lệnh ngừng bắn đã được gia hạn đến cuối tuần, nhưng những phát ngôn cứng rắn từ cả hai phía cho thấy sự ngờ vực lẫn nhau vẫn chưa hạ nhiệt. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
UAE kỳ vọng trở thành cường quốc AI khi hợp tác với Mỹ

UAE kỳ vọng trở thành cường quốc AI khi hợp tác với Mỹ

16 May, 10:30 AM

Kinhtedothi - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Abu Dhabi dự kiến sẽ mở đường cho một thỏa thuận quan trọng, cho phép Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiếp cận sâu hơn các chip AI tiên tiến của Mỹ, sau nhiều năm bị giới hạn vì quan ngại liên quan đến Trung Quốc. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ