Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ phản bác chỉ trích của Mỹ đối với việc ông Modi đến Moscow

Kinhtedothi - New Delhi yêu cầu Washington cần tôn trọng quyền tự do hợp tác của quốc gia này.

Đáp lại những lời chỉ trích từ Washington về chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Narendra Modi tới Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh New Delhi có mối quan hệ lâu dài với Nga dựa trên những lợi ích chung.

 “Trong một thế giới đa cực, tất cả các quốc gia đều có quyền tự do lựa chọn. Chúng ta cần phải chấp nhận thực tế này” – ông cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham quan gian hàng Atom tại Trung tâm triển lãm toàn Nga (VDNH) ở Moscow vào ngày 9/7/2024. Ảnh: RT

Bình luận này được đưa ra sau phát ngôn của quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Donald Lu tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ vào thứ Ba (23/7) về việc Nhà Trắng đã tỏ ra thất vọng đối với chuyến thăm của ông Modi.

Theo một số cơ quan truyền thông Mỹ, lý do các quan chức phục vụ ông Biden không hài lòng với chuyến đi của nhà lãnh đạo Ấn Độ là do diễn ra trùng với thời điểm diễn ra hội nghị  Thượng đỉnh NATO tại Washington.

Ấn Độ đã không đồng thuận với các nghị quyết của Liên hợp quốc lên án Nga về cuộc xung đột Ukraine cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại song phương với Moscow.

Theo ông Lu, Mỹ đang quan sát kỹ lưỡng những gì ông Modi đã làm trong thời gian ở Moscow. Quan chức này cho biết các thỏa thuận quốc phòng lớn đã được ký kết trong chuyến thăm.

Cả Moscow và New Delhi đã đưa ra những tuyên bố quan trọng trong Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa hai bên và cam kết thúc đẩy các hoạt động hợp tác quân sự chung. 

Hai quốc gia này hiện đang hợp tác trong một số dự án quốc phòng, như: sản xuất xe tăng T-90, máy bay chiến đấu Su-30MKI, tên lửa BrahMos và các hệ thống vũ khí khác. Vài ngày trước chuyến thăm của ông Modi, Rosoboronexport, cơ quan xuất khẩu vũ khí của Nga, thông báo họ đang bắt đầu sản xuất đạn Mango 3VBM17 tại Ấn Độ.

Tập đoàn này cũng cho biết hai bên cũng đã hợp tác để sản xuất và cung cấp 35.000 súng trường AK-203 Kalashnikov cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Trước đó, đề cập đến chuyến thăm của ông Modi đến Moscow, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Eric Garcetti cho biết ông tôn trọng mong muốn của Ấn Độ về quyền tự do hợp tác.

 "Tuy nhiên trong bối cảnh căng thẳng đang hiện hữu, không có thứ gọi là quyền tự do hợp tác" - ông tuyên bố.

New Delhi sau đó đã chỉ trích phát ngôn của ông Garcetti, khẳng định mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ cho phép hai bên tôn trọng lẫn nhau cũng như sẵn sàng giải quyết bất kỳ mâu thuẫn hay bất đồng nào.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thuế quan Mỹ gây thiệt hại 1.200 tỷ USD cho doanh nghiệp toàn cầu

Thuế quan Mỹ gây thiệt hại 1.200 tỷ USD cho doanh nghiệp toàn cầu

17 Oct, 11:14 AM

Kinhtedothi - Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới, buộc các doanh nghiệp phải gánh chịu khoản chi phí lên đến hơn 1.200 tỷ USD trong năm 2025, với phần lớn thiệt hại được chuyển sang người tiêu dùng thông qua giá bán lẻ tăng cao.

Doanh nghiệp nhỏ ở châu Âu kẹt giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Doanh nghiệp nhỏ ở châu Âu kẹt giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

17 Oct, 07:00 AM

Kinhtedothi - Cạnh tranh thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang tạo ra những chấn động lan rộng khắp châu Âu, nơi nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh hai siêu cường liên tục siết chặt chuỗi cung ứng và kiểm soát xuất khẩu, các công ty châu Âu buộc phải lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và áp lực đảm bảo an ninh.

Điểm tin 16/10: Hàn Quốc cấm công dân đến một số vùng ở Campuchia

Điểm tin 16/10: Hàn Quốc cấm công dân đến một số vùng ở Campuchia

16 Oct, 01:09 PM

Kinhtedothi - Ông Trump cảnh báo Israel có thể nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza; Lý do Tomahawk khó giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến sự; Hiểm họa từ việc Mỹ đóng cửa chính phủ; Campuchia yêu cầu Mỹ chứng minh cáo buộc với tỷ phú Chen Zhi; Pakistan - Afghanistan ngừng bắn sau đụng độ biên giới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ