Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ quyết không nhượng bộ trước gói thuế sốc của ông Trump

Kinhtedothi - Bộ Thương mại Ấn Độ khẳng định, New Delhi sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Washington, song sẽ không đánh đổi những lợi ích thiết yếu của nền kinh tế quốc gia.

Chính phủ Ấn Độ ngày 30/7 tuyên bố nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nông dân và doanh nghiệp trong nước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ từ ngày 1/8.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, New Delhi sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, song sẽ không đánh đổi những lợi ích thiết yếu của nền kinh tế quốc gia.

Ông Trump ngày 30/7 thông báo áp thuế nhập khẩu 25% với hàng hóa Ấn Độ từ đầu tháng 8. Ảnh: Indiavsdisinformation

"Ấn Độ và Mỹ đã tham gia đàm phán trong nhiều tháng nhằm hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương công bằng, cần bằng và đôi bên cùng có lợi,” Bộ Thương mại Ấn Độ nêu rõ, đồng thời khẳng định New Delhi vẫn cam kết với mục tiêu này.

New Delhi cũng viện dẫn hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa ký với Vương quốc Anh như một mô hình tiếp cận mà nước này sẽ áp dụng với các đối tác khác, bao gồm cả Mỹ. Theo đó, tất cả các cuộc đàm phán thương mại sẽ phải cân nhắc đến lợi ích cốt lõi của nông dân, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Tuyên bố trên được Bộ Thương mại Ấn Độ đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1/8, kèm theo biện pháp trừng phạt chưa xác định liên quan đến việc nước này tiếp tục hợp tác thương mại về năng lượng và quốc phòng với Nga.

Trong một bài đăng trên Truth Social ngày 30/7, Tổng thống Trump cho hay: “Mỹ đã không hợp tác thương mại nhiều với Ấn Độ trong những năm gần đây vì nước này có “thuế quan thuộc hàng cao nhất thế giới và các rào cản phi thuế quan nghiêm ngặt và gây trở ngại nhất”. Ông Trump cũng chỉ trích việc Ấn Độ mua phần lớn thiết bị quân sự từ Nga và trở thành khách hàng năng lượng lớn nhất của nước này.

Phát biểu với báo chí cùng ngày, ông Trump xác nhận Mỹ và Ấn Độ vẫn đang trong quá trình đàm phán thương mại bất chấp các biện pháp thuế quan mới. “Chúng tôi vẫn đang trao đổi với Ấn Độ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra,” Tổng thống Mỹ nói.

Giới chuyên gia cho rằng động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trước đó, hồi tháng 3, Mỹ đã công bố mức thuế 26% đối với hàng hóa Ấn Độ trong khuôn khổ gói thuế đối ứng đối với hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump tạm hoãn việc áp mức thuế cao đến ngày 1/8 để tiến hành đàm phán thương mại với các đối tác.

Theo truyền thông Ấn Độ, hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại khung và được trình lên Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng những nhượng bộ từ quốc gia Nam Á là "không đủ".

Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh RT rằng Tổng thống Trump đang sử dụng “chiến thuật gây áp lực”, tương tự những gì ông đã áp dụng với Liên minh châu Âu và Nhật Bản trong các cuộc đàm phán thương mại trước đây.

"Ông Trump cho rằng Ấn Độ cần phải mở cửa thị trường nhiều hơn. Tôi đã dự đoán rằng Tổng thống Mỹ sẽ không dành cho Ấn Độ một thỏa thuận dễ dàng”, ông Sibal cho hay.

Cựu quan chức ngoại giao này cũng phản bác tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ “làm ăn rất ít” với Ấn Độ. Theo ông Sibal, Washington hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi, với kim ngạch song phương trong năm 2024 vượt 132 tỷ USD. Con số này phản ánh mối quan hệ thương mại sâu rộng và đa chiều giữa hai nền kinh tế lớn, bất chấp các bất đồng về chính sách thuế và địa chính trị.

Cũng trong ngày 30/7, Tổng thống Trump cũng đã ký các sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế 50% đối với Brazil, mức thuế 50% đối với một số sản phẩm đồng, và đình chỉ ưu đãi thuế đối với tất cả các nước được phép vận chuyển các gói hàng giá rẻ vào Mỹ miễn thuế.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ giữ nguyên thời hạn chót là ngày 1/8 để áp thuế quan đối với các quốc gia chưa ký kết được thỏa thuận thương mại mới với Mỹ. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng thời hạn chót ngày 1/8 sẽ không được gia hạn thêm, đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá vàng thế giới leo cao do khủng hoảng Greenland, "lùm xùm" của Fed

Giá vàng thế giới leo cao do khủng hoảng Greenland, "lùm xùm" của Fed

22 Jan, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sự bất ổn gần đây cho thấy “việc vũ khí hóa hàng hóa, năng lượng và chuỗi cung ứng” bởi các cường quốc hàng đầu thế giới, theo chuyên gia Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại hãng tinh luyện kim loại quý MKS Pamp SA cho biết. Điều này sẽ hỗ trợ tiếp tục đẩy giá vàng thế giới lên cao, bà cho biết thêm.

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

22 Jan, 11:47 AM

Kinhtedothi - Ông Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế; Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất; Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật; Tây Ban Nha kêu gọi EU lập quân đội chung; Ecuador tuyên bố áp thuế 30% với Colombia vì buôn bán ma túy; Thảm họa lũ lụt tại Mozambique: Hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ