Ấn Độ: Sẽ cấp điện cho 18.500 làng trong 1.000 ngày

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (15/8) đã cam kết chính phủ sẽ làm mọi điều để hoàn thành việc cấp điện cho 18.500 thôn làng trên cả nước trong vòng 1.000 ngày.

Theo thống kê, hiện trên toàn Ấn Độ có 18.500 ngôi làng chưa có điện và nếu cơ quan chức năng nước này tiếp tục thực hiện lộ trình cấp điện như trước thì phải mất 10 năm, những khu vực xa xôi mới có hệ thống cơ sở hạ tầng cung cấp điện.
Xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời là một trong những chiến lược phát triển điện năng quan trọng của Ấn Độ.
Xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời là một trong những chiến lược phát triển

điện năng quan trọng của Ấn Độ.
Thủ tướng Modi cho biết đã yêu cầu các quan chức chính phủ làm mọi cách để đảm bảo nguồn cung điện cho những nơi xa xôi trong 1.000 ngày tới. Nếu mục tiêu đầy tham vọng này hoàn thành, đến năm 2019, quãng thời gian để toàn bộ 18.500 ngôi làng tại Ấn Độ được hưởng những lợi ích của hệ thống điện lưới quốc gia sẽ giảm từ 10 năm xuống chưa đầy 3 năm.