Ấn Độ sẽ phát hành đồng tiền vàng riêng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay cho biết, nước này sẽ sớm phát hành đồng tiền vàng và vàng thỏi được đúc riêng.

Trong chương trình phát thanh hàng tháng, Thủ tướng Modi cho biết, đã 70 năm kể từ khi độc lập, Ấn Độ vẫn đang sử dụng đồng tiền vàng, vàng thỏi được đúc ở nước ngoài. Tại sao chúng ta không thể có đồng tiền vàng và vàng thỏi của riêng mình.
Ấn Độ sẽ phát hành đồng tiền vàng riêng - Ảnh 1
Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ đúc tiền xu vàng nặng 5g và 10g với biểu tượng quốc gia là bánh xe 24 nan hoa Ashok Chakra.

Thủ tướng cũng cho biết, không chỉ cho phép lưu hành đồng tiền vàng riêng, chính phủ cũng cho phép người dân gửi các loại tiền vàng này tại ngân hàng và được hưởng lãi suất. Theo ông Modi, vàng sẽ được chuyển đổi từ một loại tài sản cố định thành một loại tiền tệ “sống” khi được đưa vào lưu thông.

Chương trình vàng hóa tiền tệ này nhằm huy động khoảng 20.000 tấn vàng đang được cất trữ tại các hộ gia đình Ấn Độ và giúp giảm nhập khẩu vàng.